Báo chí cần tự làm mới mình

Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương với chủ đề: Báo địa phương tuyên truyền góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống do Báo Cần Thơ tổ chức vào ngày 23-9. Tham dự Hội thảo còn có 10 cơ quan báo Đảng địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

đại diện 5 báo
Đại diện báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền.

Hội thảo được nghe các tham luận của Báo: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sài Gòn Giải Phóng, Hà Nội Mới, Long An, Cà Mau…. Nội dung các tham luận xoay quanh các phương pháp, cách thức, giải pháp nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; trong đó có nội dung quan trọng là các cơ quan báo chí cần tự làm mới mình thông qua việc cải tiến nội dung, hình thức, việc tổ chức các chuyên trang, chuyên đề…

Ban Biên tập
Ban Biên tập Báo Cần Thơ trao cờ đăng cai Hội thảo năm 2017 cho Báo Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần tiếp cận nghị quyết theo góc độ nghề nghiệp thông qua việc tổ chức quán triệt những điểm mới; thông qua cách làm sáng tạo nâng cao tính phản biện, đối thoại, phân tích, lý giải…

Dịp này, đại diện báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã ký Quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền và Ban Biên tập Báo Cần Thơ đã trao cờ đăng cai Hội thảo năm 2017 cho Báo Đà Nẵng.

Báo Ấp Bắc