Báo chí Brazil quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Trong khuôn khổ hoạt động thông tin đối ngoại hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với một số tổ chức và báo chí Brazil thúc đẩy hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng sở tại.

Kết quả là khá nhiều hình ảnh, bài viết về Việt Nam đã được đăng tải trên báo chí, truyền hình. Đáng chú ý là tờ Correio Braziliense, một trong những tờ báo có số lượng phát hành lớn của thủ đô Brasília (Brazil) số ra ngày 12/8 vừa qua đã xuất bản một phụ san du lịch về Việt Nam với trang bìa là vịnh Hạ Long và các nội dung chính về Chủ tịch Hồ Chí Minh như giới thiệu về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà sàn của Bác, ca ngợi “Bác Hồ” – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, có lối sống giản dị và đức tính tốt, luôn bảo vệ, mưu cầu hạnh phúc và tự do cho người dân.

 

Một bài báo viết về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên tờ Correio Braziliense
(Ảnh do ĐSQ Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Ngoài ra, còn có một số bài báo giới thiệu về các thành phố và các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, về Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Hỏa Lò, Dinh Thống nhất, Bảo tàng chứng tích Chiến tranh, địa đạo Củ Chi, giới thiệu đến du khách một số món ăn Việt Nam và một số địa danh du lịch nổi tiếng phía Bắc như Vịnh Hạ Long, Văn Miếu…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil Nguyễn Văn Kiền cho biết: Việc báo chí Brazil tuyên truyền khá nhiều hình ảnh, bài viết về đất nước, con người Việt Nam là thành công bước đầu trong các hoạt động thông tin đối ngoại của Đại sứ quán nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với một số tổ chức và báo chí Brazil tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng sở tại, giúp nhân dân Brazil hiểu biết về văn hóa, con người, đất nước Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước./.

Nguồn ĐCSVN