Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm công tác khoa giáo – văn hóa – văn nghệ

(THTG) Ngày 13-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức tọa đàm công tác Khoa giáo – Văn hóa – Văn nghệ của Đảng, thực trạng và giải pháp. Đến dự có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ngành trong khối khoa giáo các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2019-12-13-14h59m41s492

vlcsnap-2019-12-13-15h03m17s159

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Trần Liêm

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực khoa giáo, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác tuyên giáo. Bên cạnh đó, các ngành trong khối khoa giáo đã thực hiện đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể như: về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khuyến học – khuyến tài; lĩnh vực khoa học và công nghệ tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đạt yêu cầu đề ra; lĩnh vực y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phòng bệnh, chữa bệnh và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế;…

vlcsnap-2019-12-13-15h03m27s131

vlcsnap-2019-12-13-15h06m02s807

Các đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Trần Liêm

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo của ban tuyên giáo các cấp vẫn còn một số mặt hạn chế, như: việc tiếp cận văn bản, chị thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo tại các xã, phường, thị trấn còn hạn chế; công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết ở một số đơn vị thực hiện còn chậm… Chính vì vậy, tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ những mặt đã làm được và có một số kiến nghị, đề xuất, nhằm thực hiện tốt công tác Khoa giáo – Văn hóa – Văn nghệ của Đảng trong thời gian tới.

Hữu Tâm