Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức sơ kết công tác dư luận xã hội tháng 7/2019

(THTG) Ngày 07-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị giao ban báo cáo viên, dư luận xã hội và báo chí tháng 7 năm 2019. Bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-08-07-15h39m49s609

vlcsnap-2019-08-07-15h41m52s827

Quang cảnh hội nghị giao ban báo cáo viên, dư luận xã hội và báo chí tháng 7 năm 2019. Ảnh: Lê Thi

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã thông  tin  về tiến độ triển khai dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, kể từ khi Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho tỉnh Tiền Giang quản lý vào cuối tháng 3/2019 đến nay. Theo đó, sau khi tiếp nhận dự án, tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để dự án được tiếp tục được triển khai đạt chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ. Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về các nội dung về tình hình Biển Đông; việc thực hiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII gặp nhiều khó khăn, do công việc ở cơ sở nhiều, nhưng lại kiêm nhiệm; việc lương tăng nhưng vật giá cũng tăng nên chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên chưa được nâng lên…

vlcsnap-2019-08-07-15h46m09s141

Bà Châu Thị Mỹ Phương –  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu tại hội nghị, bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí và lực lượng báo cáo viên của tỉnh cần tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2019. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục nắm diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội về tình hình biển Đông, các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 8, công tác phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và đề xuất giải pháp xử lý, tạo dư luận xã hội tích cực và tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Thu Thủy