Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang phóng sinh hơn 3 tấn cá xuống sông Tiền

(THTG) Nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2022, ngày 12-5, tại khu vực công viên Lạc Hồng, TP. Mỹ Tho, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang phối hợp với Chi cục Thủy sản Tiền Giang tổ chức thả cá phóng sinh xuống sông Tiền, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

vlcsnap-2022-05-13-09h38m31s355.png

vlcsnap-2022-05-13-09h38m59s256.png

Nghi lễ thả cá phóng sinh xuống sông Tiền. 

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức các nghi thức phóng sinh cá theo nghi lễ Phật giáo; đồng thời, tuyên truyền trong phật tử và nhân dân về việc thả cá phóng sinh đúng cách, để góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao ý thức, trách nhiệm của tăng, ni, phật tử và người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, chọn lựa nguồn thủy sản phóng sinh, giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Tuy – Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Tiền Giang cho biết, danh mục nguồn cá giống được thả ra môi trường do Chi cục Thủy sản Tiền Giang chọn nhằm góp phần tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản, nhất là đối với các loài thủy sản bản địa đang bị suy giảm quần đàn nghiêm trọng.

vlcsnap-2022-05-13-09h39m30s169.png

vlcsnap-2022-05-13-09h39m39s195.png

vlcsnap-2022-05-13-09h40m05s029.png

Có hơn 3 tấn cá đã được thả xuống sông Tiền, nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Ngay sau lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang và Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức thả hơn 3 tấn cá các loại ra sông Tiền, trong đó có hơn 1 tấn cá giống. Nguồn cá này do Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh Tiền Giang vận động tăng, ni, phật tử trong tỉnh ủng hộ.

Tin và ảnh: Công Luận