Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tiền Giang thả cá tái tạo nguồn thủy sản

(THTG) Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Phật Đản Vesak 2019, sáng ngày 15/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp với Chi Cục thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang thả cá giống trên sông Tiền, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tha ca phong sinhTha ca phong sinh 1 Tha ca phong sinh 3

Hơn 2 tấn cá đã được thả ra môi trường tự nhiên nhân tuần lễ Phật Đản 2019. Ảnh: A nh Tuấn

Tại đây, Ban trị sự giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tuyên truyền trong phật tử và nhân dân về việc thả cá đúng cách, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và thả hơn 2 tấn cá ra môi trường, với kinh phí hơn 100 trệu đồng do Ban trị sự giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang vận động phật từ tài trợ.

Đây là hoạt động thường niên, nhằm mục đích bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật và vai trò, giá trị của nguồn lợi thủy sản trong đời sống hằng ngày, từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Minh Toàn