Ban Tổ chức Trung ương kết luận kiểm tra về công tác cán bộ tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 26-8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Mai Văn Chính – Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, để thông qua kết luận kiểm tra về công tác cán bộ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.

vlcsnap-2022-08-26-10h07m56s446.png

vlcsnap-2022-08-26-10h08m27s544.png

Quang cảnh buổi làm việc Ban Tổ chức Trung ương tại Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Trong thời gian làm việc với các đơn vị và ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã nghe báo cáo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh, báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, kiểm tra và nghe báo cáo của Thị ủy Cai Lậy về công tác này. Đoàn cũng đã kiểm tra xác suất một số hồ sơ cán bộ của tỉnh. Nội dung kiểm tra về kết quả thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ tại địa phương trong khoảng thời gian từ đầu nhiệm kỳ khóa XII (tháng 01/2016 đến 30/4/2022).

vlcsnap-2022-08-26-10h11m32s035.png

Ông Mai Văn Chính – Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thi

Kết luận kiểm tra về công tác cán bộ, ông Mai Văn Chính – Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cán bộ của tỉnh Tiền Giang, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục khắc phục một số hạn chế còn tồn tại, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cán bộ của tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Triều