Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup

Tiền đạo Will Grigg ghi bàn duy nhất gần cuối trận giúp Wigan giành chiến thắng ấn tượng trước Man City, đội mất người vì thẻ đỏ

Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup - Ảnh 1.

Với hiện trạng thể lực và nhân sự hiện tại của Man City, HLV Guardiola đã liên tục nhấn mạnh trước trận đấu rằng đội của ông không thể giành được bốn danh hiệu trong mùa giải này.

Việc buông bỏ một sân chơi ít danh tiếng và không có chất lượng cao như đấu trường FA Cup dường như đã nằm sẵn trong kế hoạch của chiến lược gia Tây Ban Nha khi các học trò của ông đang trải qua thời kỳ khốc liệt khi phải thi đấu liên tục với tình trạng hụt hơi, chấn thương trong thời gian gần đây.

Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup - Ảnh 3.

Thua Wigan ở vòng 5 FA Cup là điều ngạc nhiên của một đội bóng hùng mạnh đang “cô đơn” trên đỉnh xếp hạng Giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, nếu xét về tương lai lâu dài của Man City khi sắp tới phải thi đấu với những ông lớn tại đấu trường khốc liệt như Champions Leagues hay Premier League thì sự thất bại trước đội bóng hạng 3 Wigan tại vòng 5 FA Cup diễn ra rạng sáng 20-2 là hoàn toàn hợp lí.

Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup - Ảnh 4.

Cũng có thể nói, “nửa xanh” thành Manchester dư khả năng để vượt qua vòng 5 FA Cup, nếu trong thời gian bù giờ cuối hiệp 1 họ không bị mất người, HLV Guardiola và các cầu thủ Manchester City dư sức “quay” Wigan ra bã với đội hình xuất phát gồm những hảo thủ danh tiếng, khá mạnh và hoàn toàn vượt trội đối thủ. Điều kỳ lạ là, dù cho tung ra đội hình rất mạnh với 29 lần dứt điểm về phía khung thành đối phương nhưng trong suốt 90 phút, không một lần Aguero, Sane hay Bernardo Silva mang về bàn thắng cho “Man xanh”.

Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup - Ảnh 5.

Chẳng nói đâu xa, chính Man City cũng từng chật vật mỗi khi đụng độ Wigan, đội bóng từng không ít lần tham dự Premier League. 5 lần chạm trán trước đó giữa hai đội ở FA Cup, Wigan để thua 2 nhưng lại thắng 2 trận gần nhất, bao gồm cả trận chung kết mùa 2012-2013 và khiến HLV Roberto Mancini mất việc tại Man City.

Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup - Ảnh 6.

Tuy nhiên, trở lại giải quốc nội sau chiến thắng 4-0 ngay trên sân Basel ở vòng knock-out Champions League, người hâm mộ bóng đá đều dự đoán Wigan sẽ là nạn nhân xấu số tiếp theo của “Man Xanh”. Hiện Wigan chỉ đang thi đấu ở League One – giải đấu hạng 3 trong hệ thống các giải đấu tại Anh, sau Premier League và Championship. Nhưng trong thế hơn người, tiền đạo Will Grigg đã thực hiện ước nguyện của HLV Pep khi kết liễu Man City bằng bàn thắng duy nhất ở phút 79 trận đấu, qua đó loại đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng khỏi đấu trường có lịch sử lâu đời nhất thế giới tại xứ sở sương mù.

Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup - Ảnh 7.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV của Manchester City, Pep Guardiola đã chúc mừng CLB Wigan khi giành được chiến thắng, ông cũng cho rằng vì điều kiện đội bóng hiện tại nên các học trò đã mắc sai lầm, khiến trận đấu này căng thẳng và kịch tính như một trận chung kết.

Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup - Ảnh 8.

Đáng nói, bàn thua của Man City dường như có “mùi” và HLV Pep Guardiola đã tỏ ra giận dữ khi chứng kiến các học trò của mình quá bệ rạc, đã có những lúc ông thầy người Tây Ban Nha cự cãi, đấu khẩu quyết liệt với người đồng cấp Paul Cook của Wigan bên ngoài đường pitch và bên trong đường hầm – trong trận đấu và sau cái bắt tay cuối trận đấu.

Bàn thua muộn khiến Man City bị loại khỏi FA Cup - Ảnh 9.

HLV Cook cảm thấy tức giận sau cú tắc bóng nguy hiểm dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Delph và ngay lập tức ông quay sang phê phán, đả kích sự huấn luyện của Pep Guardiola, cả hai tiếp tục có một cuộc tranh luận nóng trong đường hầm, và các thành viên cả hai bên rất cố gắng mới có thể giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát kiểm soát.

Sau trận, HLV Wigan cho biết: “Thật tuyệt vời, đó là một thử thách quan trọng, Man City là một đội bóng mạnh nhưng chúng tôi đã may mắn hơn khi biết tận dụng triệt để cơ hội của mình. Các cầu thủ của chúng tôi xứng đáng nhận được trận thắng này”.

Nguồn NLĐ