- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Bản quyền bóng đá quốc tế mùa giải 2015 – 2016: “Sóng ngầm” giữa các nhà đài

bd_DJHL

Trận khai màn M.U- Tottenham sẽ được phát miễn phí trên VTV.

Tháng 8, mùa giải bóng đá 2015-2016 đồng loạt khởi tranh. Giải Ngoại hạng Anh bắt đầu từ 8.8, giải vô địch Italia Sere A, giải Tây Ban Nha cùng khai mạc ngày 23.8, giải VĐQG Đức Bundesliga khai mạc ngày 15.8…

SCTV từng bước tính chuyện “thâu tóm” những giải đấu lớn

Mới đây, hôm 29.7, Cty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) vừa công bố bản quyền phát sóng các giải bóng đá đỉnh cao như Bundesliga, Serie A TIM… trên các kênh SCTV11, SCTV15 và BTV5. Cụ thể ở các giải đấu lớn, trong mỗi mùa SCTV sẽ phát 68 trận bóng đá thuộc giải Bundesliga (Đức), 380 trận thuộc Serie A (Italia), 47 trận thuộc FA Cup (Anh), 228 trận thuộc Ligue 1 (Pháp).

Ngoài ra, SCTV cũng phát sóng các trận giao hữu và vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Capital One Cup, Ngoại hạng Anh 2015 – 2016, vô địch Scotland 2014 – 2017…

Trên thực tế, dù đây chưa phải là những giải đấu thực sự hấp dẫn đối với người hâm mộ Việt Nam nhưng chiến lược của SCTV khá rõ ràng: Họ sẵn sàng “ôm” những giải đấu “hạng 2” trong vòng 3 năm để chờ “cú đấm quyết định” chính là Giải Ngoại hạng Anh (hiện vẫn được chia sẻ từ K+ các trận đấu không nằm trong nhóm độc quyền), La Liga (hiện các CLB chưa thống nhất được bản quyền truyền hình).

SCTV hiện nay đang là một “đại gia ẩn mình” trong làng truyền hình trả tiền. Một con số mới đây được công bố, SCTV đạt 2,5 triệu thuê bao truyền hình, trong đó có 2,1 triệu thuê bao truyền hình cáp và 400 ngàn thuê bao truyền hình số, doanh thu năm 2014 đạt 3.100 tỉ đồng. Như vậy SCTV chính thức trở thành “anh cả” truyền hình trả tiền (PayTV) vượt xa VTV Cab với 2 triệu thuê bao.

Như vậy có thể thấy miếng bánh thể thao, đặc biệt là các giải bóng đá Châu Âu vẫn được ưa chuộng và coi như là những “quả đấm thép” trong cuộc cạnh tranh, thu hút người xem qua truyền hình trả tiền.

Áp lực với K+

Gói độc quyền của K+ đối với Giải Ngoại hạng Anh vẫn còn hiệu lực cho tới hết mùa giải 2015-2016, tuy nhiên ngay từ bây giờ, áp lực với K+ là rất lớn khi khá nhiều nhà đài muốn bắt tay để “phá thế độc quyền” của K+ khi gói hợp đồng kết thúc vào năm sau.

Cho đến nay, những trận đấu độc quyền Giải Ngoại hạng Anh vẫn là “món chủ đạo” của K+ trong việc duy trì và thu hút các thuê bao mới (theo con số thống kê, số thuê bao K+ tính đến tháng 5.2015 đã là 900.000 thuê bao). Theo cam kết, K+ sẽ độc quyền các trận cầu hấp dẫn vào ngày chủ nhật, các trận đấu sớm ngày thứ bảy, quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng độc quyền một trận đấu bất kỳ diễn ra vào ngày thứ bảy khi không có trận đấu sớm… Nói một cách khác, trong mâm cỗ Giải Ngoại hạng Anh thì K+ được chọn món ngon nhất.

Nghịch lý của K+ là dù đang lỗ (theo con số báo điện tử Vietnamnet đưa là tính đến nay K+ lỗ gần 2.000 tỉ) nhưng tố độ phát triển của K+ trong thời điểm gần đây được cho là thần tốc (trung bình tăng 100.000 thuê bao/tháng). Điều này dẫn đến câu hỏi là tại sao K+ dù lỗ vẫn quyết tâm mở rộng kinh doanh, phải chăng NHM đã dần quen và chấp nhận món ăn của K+ thay vì thái độ “thù ghét” của khá nhiều người như trước đây.

Cách đây 3 năm, K+ đã mua bản quyền Giải Ngoại hạng Anh với giá “trên trời” là 40 triệu USD. Ngay bây giờ, khi chỉ còn 1 năm nữa là hết hợp đồng, K+ đã phải tính toán trước áp lực từ các nhà đài khác, trong đó có SCTV và truyền hình cap của Viettel.

Mùa giải tới, khán giả Việt Nam ít nhất đã nhận được một “món quà” miễn phí từ VTV: Theo dự kiến kênh VTV6 sẽ tiếp sóng trực tiếp trận đấu khai mạc giải giữa MU và Tottenham vào 18h45’ ngày 8.8.2015. Đây cũng là trận đấu duy nhất trong mùa giải tới được phát sóng miễn phí đến người hâm mộ.

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*