Ban kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 29/6, Đoàn công tác của Ban kinh tế Trung ương do ông Cao Đức Phát – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tiếp đoàn làm việc có đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí đại diện các sở, ban ngành tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-07-02-09h12m40s993

Quang cảnh buổi làm việc của Ban kinh tế Trung ương  với Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đánh giá chung, sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tạo nên nhiều chuyển biến rõ rệt về nhận thức, cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện, có những đột phá trong nhiều lĩnh vực, tạo nguồn thu nhập nâng cao đời sống cho nhân dân. Theo đó, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 1,68 lần so với năm 2008.

vlcsnap-2018-07-02-09h15m52s587

vlcsnap-2018-07-02-09h17m37s940

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tiền Giang đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng nâng cấp. Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh có 40/144 xã được tỉnh Tiền Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó làm thay đổi diện mạo nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở nông thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43,8 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 3,15 lần so với năm 2008; Tỷ lệ hộ nghèo tính đến hết năm 2017 giảm còn 4,19%…

vlcsnap-2018-07-02-09h15m11s136

Ông Cao Đức Phát – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Đức Phát – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban kinh tế Trung ương đã đánh giá cao sự nổ lực của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, ông Cao Đức Phát cũng yêu cầu trong thời gian tới, Tiền Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng phát triển của địa phương. Đồng thời, ông Cao Đức Phát đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Tiền Giang, qua đó có đề xuất về Trung ương sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Hữu Tâm