Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kiểm tra tình hình sạt lở tại Tiền Giang

(THTG) Ngày 16-10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do ông Trần Quang Hoài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các sở, ngành có liên quan.

vlcsnap-2019-10-16-14h50m01s333

vlcsnap-2019-10-16-14h51m11s413

Tình hình sạt lở trên tuyến kênh Bảo Định, thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Ảnh: Hữu Tâm

Đoàn tiến hành khảo sát thực tế tình hình sạt lở trên tuyến kênh Bảo Định, thuộc xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ nhiều năm qua, do tác động của biến đổi khí hậu kết hợp triều cường, đã làm cho tuyến kênh này sạt lở nghiêm trọng. Nhiều nơi đã xảy ra tình trạng sụp, sạt lở đất, làm hư hại, phá hủy nhiều cây cối và ảnh hưởng đến nhà cửa người dân, công trình công cộng.

vlcsnap-2019-10-16-14h49m32s624

vlcsnap-2019-10-16-14h49m39s358

Ông Trần Quang Hoài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai đi khảo sát thực tế. Ảnh: Hữu Tâm

Qua kiểm tra thực tế, ông Trần Quang Hoài thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã trao đổi và chỉ đạo lãnh đạo UBND tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình sạt lở, nghiên cứu áp dụng các giải pháp tiên tiến, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khắc phục sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và kinh tế ở địa phương.

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến đê biển Gò Công và khảo sát thực tế tại xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Hữu Tâm