Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Tiền Giang yêu cầu nhanh chóng khoanh vùng và dập các ổ dịch mới

(THTG) Chiều 15-6, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang chủ trì họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

vlcsnap-2021-06-15-17h15m04s432

vlcsnap-2021-06-15-17h14m07s698

Quang cảnh cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục diễn biến phức tạp, khi tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Điều đáng lo ngại hơn là xuất hiện thêm ca nghi mắc trong các ổ dịch đã phát hiện trước đó, và từ đây tăng thêm ổ dịch, tổng cộng toàn tỉnh có 6 ổ dịch, mới nhất là ổ dịch tại thành phố Mỹ Tho.

Theo đó, đối với thị xã Cai Lậy, ghi nhận thêm 01 ca nghi nhiễm ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, chưa biết nguồn lây, đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cách ly.

vlcsnap-2021-06-15-16h55m52s907

vlcsnap-2021-06-15-16h56m13s280

Thị xã Cai Lậy thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thảo Quyên

Đối với Cái Bè, ghi nhận thêm 01 ca nghi nhiễm trong công nhân công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, ở khu cách ly Hòa Khánh và 3 trường hợp triệu chứng sốt chờ kết quả xét nghiệm.

Thành phố Mỹ Tho ghi nhận 2 ca nghi nhiễm ở khu phố 3, phường 9 liên quan với bệnh nhân dương tính Covid-19 mang mã số BN10622 ở ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy. 02 ca nghi nhiễm này đã được đưa về bệnh viện Dã chiến Long Định cách ly.

vlcsnap-2021-06-14-10h19m34s126

vlcsnap-2021-06-14-10h18m56s001

Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân công trình cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Thanh Hoàng

Đến thời điểm ngày 15-6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương có ca nghi nhiễm đã kịp thời khoanh vùng, truy vết và cách ly. Riêng đối với thành phố Mỹ Tho, các ngành chức năng đã truy vết 8 trường hợp F1 và đã cách ly tập trung,; qua xét nghiệm đã có 5 trường hợp âm tính. Ngoài ra, có 24 trường hợp F2 cách ly tại nhà. Lực lượng chức năng đã tổ chức phun hóa chất khử khuẩn khu vực có ca nghi nhiễm ở quốc lộ 50, khu phố 3, phường 9 và mua 1.000 mẫu để test nhanh khu vực này. Thị xã Cai Lậy tiếp tục phong tỏa 4 khu vực có ca mắc, tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, và dự kiến test nhanh 8.000 hộ dân ở xã Mỹ Hạnh Đông. Huyện Cái Bè cũng đang tổ chức kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây trong khu cách ly tập trung…

vlcsnap-2021-06-15-16h30m44s028

Phun khử khuẩn khu vực có ca nghi mắc tại Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

Tuy nhiên, với việc ghi nhận thêm các ca nghi nhiễm đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh ở các địa phương này. Hiện nay, thị xã Cai Lậy đang gặp khó khăn về nguồn lực cho công tác truy vết, cách ly, thiếu mẫu test nhanh. Cái Bè hiện gặp khó khăn do nguy cơ lây chéo từ việc không chấp hành tại các khu cách ly, đưa đi cách ly, và một bộ phận người dân chưa thực hiện tốt cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng phòng chống dịch khó kiểm soát người từ vùng dịch trong phạm vi nội tỉnh và ngoại tỉnh, khi áp dụng biện pháp cách ly theo dõi y tế 21 ngày. Địa bàn huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy lượng lưu thông nhiều, khó kiểm soát và thực hiện giãn cách, tiềm ẩn nguy cơ ổ dịch mới trong khu công nghiệp…

vlcsnap-2021-06-15-17h22m54s085

vlcsnap-2021-06-15-17h20m04s094

Bác sĩ CKII Trần Thanh Thảo – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn

Với những khó khăn trên, ngành y tế đề ra những giải pháp để nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và cách ly dập dịch. Khuyến cáo người dân thực hiện tốt việc khai báo y tế, quản lý chặt, nhất là các trường hợp F2 và người về từ vùng dịch, đặc biệt là từ TP. Hồ Chí Minh và các ổ dịch trong tỉnh. Ngành y tế cũng đề nghị thực hiện xét nghiệm trên diện rộng cho doanh nghiệp, đồng thời dự phòng thêm khu cách ly tập trung, cũng như các bệnh viện điều trị, bệnh viện dã chiến…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong các bản tin tiếp theo…

Thanh Xuân