Ban ATGT thăm hỏi các gia đình nạn nhân tử vong do chìm sà lan trên sông Tiền

(THTG) Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban ATGT huyện Tân Phước, Ban ATGT tỉnh Bến Tre và Ban  ATGT tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn chìm sà lan trên tuyến sông Tiền vào chiều ngày 04/01 tại khu vực cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-01-07-08h14m07s878

vlcsnap-2019-01-07-08h14m54s148

Đại diện Ban ATGT tỉnh đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trong vụ chìm sà lan. Ảnh: Trọng Hiếu   

Đoàn đã đến thăm hỏi các gia đình nạn nhân Lê Văn Phát, sinh năm 1997, ngụ ấp 2, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; gia đình nạn nhân Huỳnh Văn Vui, sinh năm 1987, ngụ ấp 6, xã Thạnh Phú Đông, huyện giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; gia đình nạn nhân Nguyễn Vũ Phong, sinh năm 1992, ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tại các gia đình, đoàn gửi lời chia buồn tới thân nhân gia đình, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát, vượt qua khó khăn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 05 giờ sáng ngày 04/01, một sà lan tự hành biển kiểm soát TG 15999, do ông Trương Hoàng Thịnh, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang làm chủ, đang neo đậu trên sông Tiền, bất ngờ bị phá nước và chìm, khiến 3 người mất tích. Lúc xảy ra sự cố, trên sà lan có 04 người đang ngủ gồm: Huỳnh Văn Niềm (33 tuổi), ấp 6, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre, Huỳnh Văn Vui (32 tuổi, em ông Niềm), Lê Văn Phát (22 tuổi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) và anh Nguyễn Vũ Phong, 27 tuổi, thường trú tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Do mọi người đang ngủ, nên khi xảy ra tai nạn chỉ có anh Huỳnh Văn Niềm may mắn thoát ra được, 03 người còn lại bị kẹt lại bên trong và mất tích.

vlcsnap-2019-01-07-07h51m37s617

vlcsnap-2019-01-07-07h52m38s124

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh đến trực tiếp chỉ đạo công tác trục vớt sà lan và tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Ngọc Duyên

Do vị trí sà lan chìm cách mặt nước từ 7 đến 9 m, gió to sóng lớn,  nên công tác tìm kiếm thi thể mất tích và trục với sà lan gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 16 giờ ngày 05/01 lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an Tiền Giang đã tiến hành vớt được 3 thi thể mất tích, tổ chức khám nghiệm tử thi, trục vớt sà lan và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thi thể sau khi khám nghiệm được bàn giao cho gia đình mai táng.

Trọng Hiếu – Ngọc Duyên