Ban An toàn giao thông quốc gia thăm các gia đình bị tai nạn giao thông

(THTG) Sáng 17/4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, đã tổ chức đoàn thăm hỏi các gia đình có người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 45+200m đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh- Trung Lương thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang vào lúc 9g30 ngày 16/4/2014.

1

Đoàn đã đến thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn và mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát. Đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có người mất là 16 triệu đồng và 10 triệu đồng đối với người bị thương.

Theo báo cáo nhanh từ Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã làm 7 người chết, trong đó có 4 người quê tại Tiền Giang và 7 người bị thương. Đặc biệt, có 2 nạn nhân là ông Loreal, sinh năm 1950 và vợ là bà Boussiron ép Loreal sinh năm 1954 cả hai đều mang quốc tịch Pháp, hiện thi thể đang được lưu giữ tại Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm Tiền Giang và đang chờ làm thủ tục chuyển về nước.

Hữu Nghị