Balotelli nhăm nhe danh hiệu Vua phá lưới Euro 2012

Cầu thủ Mario Balotelli tuyên bố màn biểu diễn ngoạn mục trong trận thắng Đức 2-1 là “trận đấu tuyệt vời nhất” trong sự nghiệp của anh.

Balotelli nhăm nhe danh hiệu Vua phá lưới Euro 2012

Cầu thủ Mario Balotelli.

Tiền đạo 21 tuổi này đã ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển Italia ngay trong hiệp 1 giúp các cầu thủ áo màu thiên thanh lọt vào trận chung kết Euro 2012 gặp Tây Ban Nha rạng sáng 2.7 tới.

Ngay sau trận đấu, Balotelli đã gửi tặng người mẹ của mình 2 bàn thắng này. Anh nói: “Đây là đêm thi đấu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng tôi hy vọng trận đấu vào rạng sáng thứ 2 tới sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Tôi xin gửi tặng những bàn thắng này tới người mẹ của tôi, bà đã già và hiện đang có mặt tại sân vận động”, anh nói với tờ Rai Sport.

2 đội Italia và Tây Ban Nha từng gặp nhau trong trận đấu vòng bảng và kết thúc bằng tỷ số hòa 1-1. Balotelli cho biết đội bóng của anh sẽ học hỏi từ những sai lầm mà họ đã mắc phải trong trận mở màn đó.

“Chúng tôi không sợ Tây Ban Nha. Chúng tôi biết họ chơi như thế nào. Chúng tôi biết mình có thể đánh bại họ. Chúng tôi sẽ phải kiên nhẫn và chờ đợi bởi họ có rất nhiều đường chuyền, nhưng chúng tôi biết mình có thể chiến thắng”, anh nói.

Khi được hỏi về kế hoạch ghi bàn, Balotelli không loại trừ khả năng giành danh hiệu Vua phá lưới, đặc biệt là sau khi anh đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới tuyển Đức, nâng tổng số bàn thắng của anh trong giải đấu Euro 2012 lên 3 bàn.

“Vua phá lưới của giải đấu ư? Chúng ta sẽ cùng xem, tôi muốn ghi bàn trong trận chung kết. Tôi không cần biết mình sẽ chơi hay như thế nào trong trận chung kết, điều tôi cần là chiến thắng”, Balotelli nói.