Bắc Kinh bất ngờ được trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2022

Vượt qua ứng viên rất mạnh là thành phố Almaty của Kazakhstan, thủ đô của Trung Quốc chính thức trở thành địa điểm đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2022 sau cuộc bỏ phiếu của các thành viên chủ chốt của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại phiên họp toàn thể ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Với việc được chọn trao quyền tổ chức Thế vận hội mùa Đông và Thế vận hội người khuyết tật (Paralympic Games) 2022, Bắc Kinh còn vinh dự trở thành thành phố đầu tiên trong lịch sử lần lượt đăng cai cả hai sự kiện thể thao quan trọng là Thế vận hội mùa hè và Thế vận hội mùa Đông sau khi đã tổ chức rất thành công Olympic 2008.

Thomas Bach President of the IOC announces Beijing as the city to host the the 2022 Winter Olympics during the 128th International Olympic Committee Session, in Kuala Lumpur

Chủ tịch IOC Thomas Bach công bố lá phiếu chọn Bắc Kinh

 

Có vẻ như IOC đã có một quyết định hết sức an toàn xung quanh việc bỏ phiếu này khi trước đó, 4 trong số 6 thành phố ứng viên với 2 đến từ các cường quốc thể thao mùa Đông là Thụy Điển (Stockholm) và Na Uy (Oslo) đã phải rút lui khỏi chiến dịch tranh cử này do không nhận được sự ủng hộ của chính người dân địa phương hoặc vấn đề tài chính.

Ngay cả việc Bắc Kinh giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu này, nguyên nhân một phần là từ tiềm năng tài chính dồi dào của nước chủ nhà Trung Quốc, bất kể ứng viên nặng ký nhất Almaty chính là “miền đất hứa” cho việc tranh tài các môn thể thao mùa Đông, gắn chủ yếu với tuyết tự nhiên.

 

Chinese Vice Premier Liu Yandong shakes hands with Kazakhstan's Prime Minister Karim Massimov after Beijing was elected to host the 2022 Olympic Winter Games at IOC meeting in Kuala Lumpur
Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông nhận lời chúc mừng từ phái đoàn Kazakhstan

 

Mặt khác, IOC không thể không tìm kiếm một giải pháp an toàn, thậm chí rất vững chắc, đủ sức đảm bảo thành công cho sự kiện thể thao này sau rất nhiều sự cố thời gian gần đây. Rio de Janeiro (Brazil) đối mặt với nỗi lo không kịp hoàn tất cơ sở vật chất, sân bãi đúng thời hạn cho Thế vận hội mùa hè 2016 còn “vấn đề” của Tokyo (Nhật Bản) lúng túng, rối rắm với “kịch bản” về sân vận động chính của sự kiện sẽ diễn ra sau đó 4 năm.

 

Local residents perform ahead of IOC's announcement of the winner city for the 2022 winter Olympics bid in Chongli county of Zhangjiakou
Người dân Bắc Kinh hoan hỉ với việc thành phố này được chọn đăng cai TVH mùa Đông

 

Bắc Kinh – như mô tả của lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình “sẽ mang đến một kỳ đại hội tuyệt vời và phi thường” – được chọn lựa vì tính ổn định và khả năng đảm bảo thành công ở mức độ rất cao. Đây cũng là khẳng định của cựu chủ tịch IOC Jacques Rogge sau cuộc bỏ phiếu: “Một ngày tốt đẹp cho phong trào Olympic khi tất cả cùng hướng về Bắc Kinh sau 7 năm nữa”.

Trung Quốc có hàng trăm triệu người dân đang vươn lên hàng trung lưu, một thị trường hứa hẹn còn phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện và theo thị trưởng Bắc Kinh Vương An Thuận, cũng là người đứng đầu chiến dịch vận động đăng cai Thế vận hội 2022, “Bắc Kinh sẽ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, an toàn và đáng tin cậy”.

 

People celebrate after Beijing was chosen to host the 2022 Winter Olympics at the Bird's Nest Olympic stadium in Beijing
Sân vận động Tổ chim, biểu tượng mới của thể thao Trung Quốc

 

Một trong những cam kết quan trọng khi Bắc Kinh thắng cử là phải giải quyết tình trạng ô nhiễm và khí độc ở thủ đô. Một vấn đề khác cũng được quan tâm đó là môn trượt tuyết đã được tổ chức ở vùng Trương gia khâu (Zhangjiakou) trong suốt những năm qua. Vì thế, Thế vận hội mùa Đông lần này, Bắc Kinh sẽ phải xây dựng một khu vực tạo tuyết rơi tự nhiên. Giới chức Trung Quốc cũng hy vọng rằng Olympic lần nay sẽ thúc đẩy “niềm đam mê thể thao mùa đông” giúp họ tạo ra ngành công nghiệp trị giá 535 triệu bảng Anh đến năm 2025.

Fireworks explode behind a skiing sculpture to celebrate Beijing being chosen to host the 2022 Winter Olympics in Chongli county of Zhangjiakou

Pháo hoa trên bầu trời Bắc Kinh khi đón nhận tin vui từ Kuala Lumpur

 

Thị trưởng Vương An Thuận công bố 92% người dân Trung Quốc ủng hộ chiến dịch đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2022. Theo kế hoạch, Bắc Kinh dự kiến đầu tư 3,06 tỉ USD để tổ chức đại hội bên cạnh việc cải tạo và tận dụng lại 8 cơ sở thi đấu Olympic mùa hè 2008 như sân vận động Tổ chim, các trung tâm thể thao dưới nước…

Thành phố Lausane của Thụy Sĩ đánh bại đối thủ thành phố Brasov (Romania) để giành quyền đăng cai Thế vận hội trẻ 2020.

Nguồn http://nld.com.vn