Australia triệu hồi toàn bộ đại sứ trên thế giới về nước

Toàn bộ 113 người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao của Australia trên thế giới sẽ đồng loạt trở về nước  trong tháng 3 này để  dự cuộc họp với Thủ tướng Malcolm Turnbull, Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Bộ Thương mại Steven Ciobo để xây dựng Sách Trắng ngoại giao.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nói cuộc gặp này vô cùng quan trọng trong việc tăng cường ảnh hưởng và vị thế của Australia trên thế giới, theo Reuters.

Cũng theo Ngoại trưởng Bishop, trong bối cảnh tình hình toàn cầu đang rất bất ổn, việc Australia khai thác kinh nghiệm và hiểu biết của các nhà ngoại giao cấp cao nhất là rất cần thiết.

Sách Trắng về ngoại giao của Australia dự kiến được công bố vào cuối năm 2017, sẽ đề cập đến việc thiết lập lại chính sách ngoại giao, thương mại và phát triển của nước này ở tầm thế giới.

Nguồn Chính phủ