“ATM hạt gạo nghĩa tình” đưa vào hoạt động tại thị xã Cai Lậy

(THTG) Ngày 23-4, máy ATM gạo được đưa vào hoạt động tại thị xã Cai Lậy, nhằm chung tay hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, lao động thất nghiệp trong tình hình dịch Covid-19.

Máy ATM gạo tự động do Thị Đoàn Cai Lậy vận động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, với tiêu đề “ATM hạt gạo nghĩa tình”. Máy ATM gạo đầu tiên ở thị xã Cai Lậy được đặt tại sân trước siêu thị Coop.mart Cai Lậy. Mỗi người dân đến nhận gạo được nhận 3,5 kg gạo và 1 số nhu yếu phẩm khác.

vlcsnap-2020-04-24-08h54m06s612

vlcsnap-2020-04-24-08h55m34s879

Người dân đến nhận tại “ATM gạo” thị xã Cai Lậy. Ảnh: Nguyễn Bảy

Để hạn chế tiếp xúc bằng tay, phòng lây nhiễm Covid-19, chiếc máy ATM này được cải tiến dùng bàn chân đạp vào bàn đạp nút điểu khiển, máy sẽ tự động ra gạo, thay vì nhấn nút bằng tay để lấy gạo. Ngoài ra, đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xa, không có điều kiện đến nhận trực tiếp, Ban Tổ chức sẽ lập danh sách và chuyển các phần quà về địa phương tổ chức trao quà.

Ngay trong ngày đầu đưa vào hoạt động, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số trên 40 tấn và một số nhu yếu phẩm khác. Hiện các tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tham gia ủng hộ chương trình.

Máy ATM hạt gạo nghĩa tình hoạt động từ ngày 23/04/2020 vào buổi sáng lúc 7h30’ đến 11h30’, chiều từ 13h30’ đến 17giờ mỗi ngày. Trước khi vào nhận gạo, người dân được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu để phòng chống dịch Covid-19.

                                             Phương Tuyền