Asian Cup chính thức mở rộng, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn

Nhằm tạo cơ hội cho nhiều thành viên AFC được góp mặt ở đấu trường đỉnh cao của bóng đá châu Á, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định phê chuẩn lời đề nghị tăng số đội tham dự Asian Cup từ 16 lên 24 đội bắt đầu từ năm 2019.

Ban chấp hành Liên đoàn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, cũng đã quyết định chính thức loại bỏ AFC Challenge Cup khỏi hệ thống thi đấu của AFC. AFC Challenge Cup 2014 tại Maldives diễn ra từ ngày 19 tới 30/5 sẽ là kỳ thi đấu cuối cùng của giải đấu này.

Buổi họp của AFC đã diễn ra xoay quanh nhiều nội dung. Mở đầu phiên họp, ông Shaikh Salman chúc mừng Nhật Bản đã giành chức vô địch U17 bóng đá nữ Thế giới. Đây là một thành tựu to lớn, qua đó, một lần nữa chứng minh sự thống trị của bóng đá Nhật Bản ở nội dung dành cho nữ giới.

Ban chấp hành cũng phê chuẩn đề nghị hợp nhất vòng loại World Cup với vòng loại Asian Cup. Theo đó, ở giai đoạn vòng loại thứ nhất, các đội tuyển sẽ chia vào tám bảng thi đấu vòng tròn hai lượt.

Ở giai đoạn vòng loại thứ hai, châu Á sẽ chia thành hai hệ thống bảng đấu. Tại hệ thống một, tám đội nhất bảng và bốn đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu để giành suất tới World Cup. Đó cũng là 12 đội tuyển đầu tiên giành vé dự vòng chung kết Asian Cup. Hiện tại, chỉ 10 đội tuyển được góp mặt ở vòng loại cuối cùng trước World Cup.

Ở hệ thống hai, 24 đội bóng mạnh kế tiếp sẽ chia thành 6 bảng, thi đấu để chọn ra 12 đại diện còn lại đi tiếp tới Asian Cup.

Vòng chung kết châu Á sẽ có 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, tăng 8 đội so với trước đây.

Ban chấp hành cũng chấp nhận đề nghị xếp hạng các thành viên theo thành tích của các đội tuyển và câu lạc bộ trong bốn năm gần nhất. 30% điểm số đến từ thành tích của các đội tuyển trong khi thành tích của các câu lạc bộ chiếm tới 70%. Vissai Ninh Bình sẽ phải đặc biệt lưu ý chi tiết này, thành bại của họ ở AFC Cup sẽ ảnh hưởng tới cả nền bóng đá.

AFC cũng quyết định các đội bóng thuộc những Liên đoàn xếp hạng từ 1 tới 24 sẽ có đủ điều kiện thi đấu tại AFC Champions League. Các Liên đoàn xếp hạng từ 25 tới 32 có quyền tham dự vòng bảng AFC Cup. Các Liên đoàn xếp từ 33 tới 47 sẽ được tham dự vòng play-off.

Đề nghị tăng số ngày nghỉ giữa các trận thi đấu của vòng loại và vòng chung kết các giải U16, U19 và U22 từ một ngày lên hai ngày cũng được thông qua. Nhưng đến năm 2017, điều luật này mới được áp dụng.

Những sự thay đổi này sẽ được chính thức công bố và thông qua tại hội nghị đặc biệt của AFC tổ chức tại Sao Paulo hôm 9/6 tới.

Những thay đổi trên sẽ mang tới nhiều lợi ích cho bóng đá Việt Nam. Ở đấu trường Asian Cup, đây là cơ hội tuyệt vời cho tuyển Việt Nam trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Tại AFC Champions League, với thứ hạng 16 tại châu Á (bảng xếp hạng tháng Tư), bóng đá Việt Nam cũng sẽ có một đại diện vào thẳng vòng bảng thay vì phải chơi vòng loại như hiện tại./.

Nguồn Tổ quốc