ASEAN ra tuyên bố cấp bộ trưởng lên án vụ đánh bom ở Bangkok

Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN) vừa ra tuyên bố chung lên án vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok, Thái-lan hôm 17-8 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương.

 1

Tuyên bố nêu rõ: “Các quốc gia thành viên ASEAN xin bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Vương quốc Thái-lan cũng như gia đình của các nạn nhân trong vụ đánh bom tại Ratchaprasong, Bangkok vào tối 17-8 khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

ASEAN lên án mạnh mẽ vụ đánh bom vừa qua như ASEAN đã từng lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức nào, động cơ nào, ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào và do bất kỳ ai thực hiện.

ASEAN tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại tất cả các dạng thức của chủ nghĩa khủng bố.

ASEAN cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Vương quốc Thái-lan cũng như ủng hộ nỗ lực đem những kẻ chủ mưu hành động tàn bạo này ra ánh sáng công lý”.

Nguồn Nhân dân