Arsenal và Chelsea cùng thắng đậm

Khởi đầu chậm chạp, nhưng các cầu thủ Arsenal vẫn thắng đậm một Swansea yếu đuối với tỷ số 4-0. Trong khi đó, dù không có D. Costa, Chelsea vẫn quá mạnh so với Leicester bị ảnh hưởng bởi giải vô địch châu Phi, đánh bại các nhà vô địch 3-0.


O. Giroud (trái) mở màn cho chiến thắng 4-0 của Arsenal.

Đội chủ nhà Swansea nhập cuộc khá tốt, tạo được thế trận cân bằng với Arsenal. Phút 11, K. Naughton bất ngờ sút chéo góc khiến thủ môn P. Cech vất vả đẩy bóng. Phút 14, Sigurdsson ở tư thế khá thuận lợi nhưng lại sút bóng vọt xà – Swansea mới là đội bóng chơi hay hơn. Các cầu thủ Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo được tình huống nguy hiểm trước khung thành của Swansea. Cơ hội đáng kể của Arsenal là cú sút của A. Sanchez ở phút 28. Phút 37, Giroud sút bóng cận thành, thủ môn Fabianski bó tay, mở tỷ số cho Arsenal. Hàng phòng ngự của Swansea thiếu tập trung trong bàn thua này. Ngoài bàn thắng, các cầu thủ Arsenal chơi thiếu thuyết phục trong hiệp một.

Arsenal tăng tốc trong hiệp 2 và lập tức có nhiều tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Fabianski. Phút 53, thủ môn này phá được cú sút của A. Ramsey. Phút 54, Iwobi sút bóng trúng chân hậu vệ của Swansea, bóng bay vào lưới trước sự bất lực của Fabianski, Arsenal có bàn thắng thứ hai. Sau hai bàn thua, Swansea vỡ trận và để thua thêm hai bàn ở các phút 67 (Naughton phản lưới nhà) và 73 (Sanchez ghi).

Trận thắng giúp Arsenal có số điểm bằng Liverpool và tạm lên vị trí thứ ba bảng xếp hạng.

* Mặc dù không có D. Costa nhưng Chelsea vẫn quá mạnh so với Leicester “què quặt” vì giải vô địch châu Phi. Hậu vệ M. Alonso tỏa sáng lập cú đúp ở các phút thứ 6 và 51. Bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Chelsea do Pedro ghi ở phút 71. Có thể nói, Chelsea không hề bị ảnh hưởng bởi chân sút D. Costa (nếu cầu thủ này ra đi) và vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Nguồn Nhân dân