Arsenal sẽ đến Việt Nam với đội hình mạnh nhất

      Đó là thông tin được đại diện CLB Arsenal (Anh) và lãnh đạo LĐBĐ VN (VFF) tuyên bố với báo chí vào chiều 5-3 trong cuộc họp báo giới thiệu về trận giao hữu giữa CLB Arsenal và đội tuyển VN.

Đại diện Arsenal trao tặng áo thi đấu có chữ ký của các tuyển thủ Arsenal cho chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (bìa trái) và bầu Đức (bìa phải)- Ảnh: K.X.

Trận đấu dự kiến diễn ra vào 19g ngày 17-7 trên sân Mỹ Đình có sự tham dự của tất cả ngôi sao của CLB Arsenal trong đội hình chính đang thi đấu tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Thông tin gây sốt này mới được quyết định sau cuộc đàm phán hơn hai giờ sáng 5-3 giữa đại diện VFF, đại diện hai nhà tài trợ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Ngân hàng Eximbank và đại diện CLB Arsenal gồm giám đốc thương mại Tomfox, giám đốc marketing Anguskinnear. Toàn bộ chi phí cho chuyến thi đấu ở VN lần này của CLB Arsenal sẽ được Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – đối tác chiến lược của Arsenal) và Ngân hàng Eximbank tài trợ.

Kế hoạch ấp ủ nhiều năm

Theo ông Lê Hùng Dũng – phó chủ tịch VFF kiêm chủ tịch HĐQT Eximbank, người đưa ra ý tưởng mời CLB Arsenal đến VN du đấu chính là ông Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL. Với sáu năm là đối tác chiến lược của CLB Arsenal, bốn năm đặt biển quảng cáo trên sân Emirates, HAGL và Arsenal là đối tác tin cậy của nhau. Thời gian vừa qua khi đội tuyển Học viện Bóng đá HAGL Arsenal có chuyến tập huấn và du dấu tại CLB Arsenal, các tuyển thủ HAGL đã thi đấu và giành chiến thắng 1-0 trước CLB trẻ của Arsenal, khiến HLV trưởng Arsene Wenger rất hài lòng. Điều này đã thúc giục bầu Đức sau nhiều năm ấp ủ mời CLB Arsenal đến VN thực hiện kế hoạch.

Chia sẻ với báo chí trong cuộc họp báo, bầu Đức nói: “Ý tưởng đã có từ lâu và chúng tôi cũng mất hai năm để thực hiện mong muốn mời CLB Arsenal đến VN. Người hâm mộ VN nhiều năm qua từng ao ước vì sao các nước xung quanh đều mời được các CLB lớn đến thi đấu mà VN thì không. Vì lý do đó, tôi đã nói với anh Lê Hùng Dũng nếu không ai xung phong thì tôi và anh cùng làm. Mục đích của chúng tôi là để người hâm mộ VN được thấy bằng xương bằng thịt những thần tượng của mình. Tôi khẳng định HLV Arsene Wenger và đội hình chính của CLB Arsenal sẽ đến VN vào mùa hè này” – bầu Đức chia sẻ.

Mặc dù chi phí ra sân để mời CLB Arsenal đến VN không được tiết lộ nhưng theo các thành viên tham gia đàm phán, con số đó rất cao. Một thành viên cho biết khúc mắc lớn nhất là chi phí ra sân và thương quyền của trận đấu. Trên sân Mỹ Đình có trên 40 biển quảng cáo thì phía Arsenal đã đòi 25 biển. Một chi tiết vô cùng tế nhị và quan trọng là các nhà tài trợ cho đội tuyển và CLB Arsenal không là đối thủ cạnh tranh với nhau nữa. Vì là chuyến đến làm khách chính thức trên sân Mỹ Đình nên chi phí để mời Arsenal rất cao.

Arsenal sẽ mang đến VN những cầu thủ mạnh nhất

Ông Tomfox cho biết Arsenal rất vui mừng khi được tham dự trận đấu với đội tuyển VN. Ông Tomfox chia sẻ: “Khu vực châu Á và Đông Nam Á là khu vực rất tiềm năng, vì vậy đây là năm thứ ba Arsenal thực hiện du đấu châu Á vào mùa hè. Để Arsenal đến VN, chúng tôi buộc phải được đáp ứng những điều kiện thuận lợi về thời điểm, có sự hậu thuẫn của nhà tài trợ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và cũng là cơ hội gắn kết các CĐV Arsenal trên khắp thế giới. Arsenal sẽ mang đến VN đội hình chính với những cầu thủ mạnh nhất hiện nay”.

Trong khi đó giám đốc marketing của Arsenal Anguskinnear cho rằng các cầu thủ Arsenal sẽ phải thể hiện hết mình trong các trận giao hữu trước mùa giải mới để có tên trong đội hình chính. Ông Anguskinnear tin CLB Arsenal sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển VN. Ngoài các ngôi sao hiện nay đang chơi tại Premier League, còn có một số tên tuổi có nhiều đóng góp cho CLB như: cựu danh thủ người Pháp Robert Pires, trợ lý HLV Steve Bould…

Ông Wenger sẽ giao lưu với người hâm mộ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hùng Dũng cho rằng mối lo lớn nhất của việc tổ chức là vé vào sân. “Nếu sân có 100.000 chỗ ngồi cũng là không đủ đối với nhu cầu của người hâm mộ Arsenal, tuy nhiên ban tổ  chức chỉ có thể bán 40.000 vé trên sân Mỹ Đình. Vì vậy chúng tôi không có cách nào để giải quyết những bất công cho người hâm mộ có nhu cầu nhưng không mua nổi vé” – ông Dũng nói.

Theo kế hoạch, sáng 15-7 CLB Arsenal sẽ từ Indonesia bay đến Hà Nội, chiều cùng ngày CLB sẽ có buổi họp báo. Toàn bộ ngày 16-7 CLB Arsenal sẽ dành thời gian để làm từ thiện tại Hà Nội và có buổi tập mở vào chiều cùng ngày. Ông Lê Hùng Dũng cho biết dự kiến buổi tập mở sẽ cho khán giả vào sân theo dõi. HLV Arsene Wenger cũng yêu cầu cung cấp cho ông một micro để ông và các tuyển thủ có thể giao lưu với khán giả trong buổi tập. Do vậy nếu khán giả nào không thể mua vé vào xem trận đấu của Arsenal với đội tuyển VN tối 17-7 sẽ có cơ hội vào xem buổi tập ngày 16-7 của CLB Arsenal.

Hợp đồng trận giao hữu giữa CLB Arsenal và VFF dự định sẽ được ký trong vài tuần tới tại London. Ngày 5-3, hai đại diện của CLB Arsenal sau khi đạt được thỏa thuận đàm phán đã đi khảo sát sân Mỹ Đình và ba khách sạn 5 sao khác tại Hà Nội, họ hài lòng về cơ sở vật chất tại đây.