Arsenal rối vì tiền vệ

Thông tin tiền vệ Mathieu Flamini đòi trả tiền “bồi thường thiệt hại” mới chịu rời đi đang cho thấy HLV Arsene Wenger không hạnh phúc như trong những lần ông nói về sự dồi dào của hàng tiền vệ.

Aaron Ramsey (trái) tuyên bố anh chỉ thích hợp với vị trí tiền vệ trung tâm.

Tiền vệ 31 tuổi người Pháp đánh mất vị trí sau sự nổi lên của Francis Coquelin. Được biết HLV Wenger cũng đã yêu cầu Flamini tìm đội bóng mới. Tuy nhiên, đầu tháng 7 anh từ chối rời đi bất chấp Arsenal đã đồng ý đề nghị 4 triệu bảng từ Galatasaray,và gần đây là Bastia của Ligue 1. Nhưng theo tiết lộ mới đây từ giới truyền thông, Flamini “quyết” ở lại sân Emirates hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới nếu không được Arsenal chi tiền bồi thường bù lại mức lương giảm sút nếu gia nhập đội bóng khác. Cựu tiền vệ AC Milan gia nhập Arsenal lần 2 vào năm 2013, hưởng lương 40.000 bảng/tuần trong hợp đồng 3 năm và theo tính toán, anh muốn nhận đủ 2 triệu bảng mới chịu rời đi.

Tương lai của Flamini vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của ban lãnh đạo Arsenal, nhưng trước mắt đang gây cho HLV Wenger sự khó chịu. Pháo thủ vừa khởi đầu thảm họa tại Premier League khi thua West Ham 0-2 ngay trên sân nhà. Sự khó chịu của HLV Wenger càng tăng cao trước hàng loạt ý kiến từ bên ngoài “chỉ” cho ông rằng phải mua thêm 1 tiền đạo đẳng cấp mới thành công, hay đặt dấu hỏi về khả năng sử dụng nhân sự khi hàng tiền vệ đang quá đông đúc.

Những ý kiến này không mới. Tuy nhiên, nếu HLV Wenger tự tin Alexis Sanchez trở lại sẽ giúp Arsenal cải thiện năng lực ghi bàn, chưa kể Theo Walcott đủ khả năng thay Olivier Giroud chơi tiền đạo mũi nhọn thì bài toán hàng tiền vệ thật sự khó giải. Có ý kiến cho rằng, vị chiến lược gia người Pháp đang “vui” khi Jack Wilshere còn lâu mới trở lại và Tomas Rosicky nghỉ thêm 2 tháng vì phải phẫu thuật đầu gối cộng với việc có lý do “đày” Flamini trên ghế dự bị, thì khó khăn vẫn còn đó.

Tính tổng cộng, Arsenal đang có 11 tiền vệ, cộng với những cầu thủ đá cánh như Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Santi Cazorla và chưa nói đến Danny Welbeck, Sanchez trở lại thì mọi thứ càng phúc tạp hơn. Chừng ấy con người chỉ tranh 5 vị trí trước hàng hậu vệ trong sơ đồ 4-2-3-1 thật sự là bài toán khó giải. Ở trận thua West Ham, sự bối rối của HLV Wenger cũng đã lộ rõ.

Trong chuỗi phong độ bùng nổ cuối mùa qua, thành công của Arsenal gắn liền với sự lắp ghép vội vã giữa Francis Coquelin và Santi Cazorla ở vị trí tiền vệ trung tâm, Mesut Oezil chơi hộ công rồi Walcott trở lại còn Wilshere, Aaron Ramsey chấp nhận chơi dạt biên. Nhưng lúc này, vì “chiều lòng” Ramsey mà ở trận gặp West Ham, HLV Wenger trao cho ngôi sao người Xứ Gan vị trí bên cạnh Coquelin còn Cazorla phải đá cánh trái.

Cũng từ đó, khi cách vận hành lối chơi của Arsenal lộ rõ bất ổn và nếu HLV Wenger không kiên quyết trở lại với bộ khung thi đấu như cuối mùa qua, chắc chắn hàng tiền vệ của Pháo thủ sẽ là đề tài bàn luận trong thời gian tới.

Nguồn SGGP