Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và gió giật mạnh ở miền trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đến 8 giờ ngày 14-10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng nay khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh-Huế có gió giật mạnh cấp 6-8. (Ảnh minh họa)

Áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Đông Bắc đã gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 trên Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị-Quảng Ngãi.

Trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Mưa to đến rất to đã xảy ra từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế (lượng mưa từ 19 giờ ngày 12-10 đến 7 giờ ngày 14-10 từ 200-300 mm), Hà Tĩnh (100-200 mm). Một số nơi có lượng mưa rất lớn như: TP Hà Tĩnh 150 mm; Mai Hóa (Quảng Bình) 400 mm; Thạch Hãn (Quảng Trị) 320 mm; TP. Huế 250 mm;…

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Đông Bắc nên vùng biển Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa to – rất to đến hết ngày 15-10 (tổng lượng mưa dự báo trên 100 mm), riêng khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 150-200 mm.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là một ngày thời tiết xấu, trời nhiều mây, mưa dông diện rộng về chiều tối và đêm, có lúc mưa vừa, mưa to, kèm nguy cơ sấm sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp, ở các thành phố Plây Cu, Buôn Ma Thuột xuống đến TP Hồ Chí Minh và các thành phố khác ở Nam Bộ từ 28-31 độ C.

Các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay nhiều mây, tạnh ráo, riêng khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể có mưa rào bất chợt với nền nhiệt cao nhất không quá 29 độ C.

Trên các vùng biển, gió mùa Đông Bắc tác động khiến vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quãng Ngãi ngày hôm nay tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, ra đến ngoài khơi huyện đảo Trường Sa gió khoảng cấp 4-5, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Huyện đảo Hoàng Sa mưa dông rải rác và cũng kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đang lên. Mực nước lúc 4 giờ ngày 14-10 trên một số sông như sau:

– Sông Gianh tại Mai Hóa 2,01 m, dưới BĐ1 0,99 m;

– Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,29 m, trên BĐ1 0,09 m;

– Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 1,33 m, dưới BĐ1 1,17 m;

– Sông Bồ tại Phú Ốc 1,67 m, trên BĐ1 0,17 m;

– Sông Hương tại Kim Long 1,38 m, trên BĐ1 0,38 m.

Dự báo, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế tiếp tục lên. Đến chiều nay (14-10), mực nước trên các sông có khả năng như sau:

– Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 6,0m, dưới BĐ3 0,5m;

– Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,2m, ở mức BĐ2;

– Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 4,6m, trên BĐ2 0,6m;

– Sông Bồ tại Phú Ốc 3,0m, ở mức BĐ2;

– Sông Hương tại Kim Long 2,0m, ở mức BĐ2.

Cảnh báo, trưa, chiều nay (14-10), mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và sông La (Hà Tĩnh) phổ biến lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; riêng sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, đặc biệt là các huyện sau:

Nghệ An: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang

Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy

Quảng Trị: Hướng Hóa, Đác Rông, Cam Lộ và Hải Lăng

Thừa Thiên-Huế: Phong Điền, TP Huế.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14-10 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam đông bằng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh Hà Tĩnh-Thừa Thiên Huế ngày còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sau giảm dần. Độ ẩm từ 80 – 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nguồn Nhân dân