Anh điều tàu chiến đến biển Đông

Anh dự kiến điều tàu chiến đến biển Đông vào năm sau nhằm thực thi quyền tự do hàng hải, Reuters đưa tin ngày 28-7.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tiết lộ. Vị này cho biết thêm rằng Anh sẽ tăng cường hiện diện trong khu vực biển Đông sau khi điều 4 máy bay chiến đấu để tập trận chung với Nhật Bản tại vùng biển này vào năm ngoái.

Anh điều tàu chiến đến biển Đông - Ảnh 1.

Ông Michael Fallon. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi hy vọng sẽ điều một tàu chiến đến biển Đông vào năm sau…Chúng tôi có quyền tự do hàng hải và chúng tôi sẽ thực thi quyền này” – ông Fallon nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Fallon được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson cho biết London sẽ triển khai 2 tàu sân bay mới đến biển Đông vào năm 2020.

Tuy nhiên, cả 2 vị quan chức nêu trên đều chưa cho biết địa điểm triển khai tàu chiến và tàu sân bay cụ thể. Trước đó, vào đầu tháng này, Mỹ cũng triển khai 2 máy bay ném bom đến biển Đông.

Vấn đề biển Đông được cho là sẽ trở thành trọng tâm của cuộc họp an ninh khu vực diễn ra tại thủ đô Manila – Philippines, vào tuần tới với sự tham gia của Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nguồn NLĐ