Ấn tượng Festival lúa gạo

       Những ngày này, khắp nẻo đường TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) được chỉnh trang, cờ hoa lộng lẫy, người dân địa phương hớn hở đón chào một sự kiện lớn diễn ra tại tỉnh này.

Con đường lúa gạo Việt Nam.

Tại Trung tâm Văn hóa Hồ Nước Ngọt, đoàn người và xe nườm nượp đến tham quan sân khấu nổi được thiết kế trên mặt hồ là nơi tổ chức lễ khai mạc Festival lúa gạo vào tối 8/11 với chủ đề: “Tôn vinh hạt ngọc Việt - Môi trường xanh cho cánh đồng vàng” và lễ bế mạc vào tối 11/11 với chủ đề: “Lúa gạo Việt Nam - Từ cánh đồng quê hương vươn ra thị trường thế giới”. Bên cạnh là khu triển lãm, trưng bày hiện vật và kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp, tiêu dùng, y tế, văn hóa phẩm, gần đó sân khấu tổ chức hội thi “Người đẹp miệt vườn”, khu ẩm thực du lịch… đã chuẩn bị chu đáo.

Sân khấu nổi được thiết kế trên mặt hồ gồm hai tầng và cánh gà hai bên, phía dưới là nơi tác nghiệp báo chí và hàng ghế (lắp ráp) chứa khoảng 1.500 chỗ ngồi cho các vị đại biểu, khách mời đến dự đêm khai mạc và bế mạc sẽ truyền hình trực tiếp và phát sóng trên cả nước. Ngoài nghi thức khai mạc, bế mạc còn có chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ nổi tiếng cả nước và địa phương biểu diễn với những tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc, nội dung ca ngợi sự cần cù lao động, tôn vinh lúa gạo, ca ngợi tình đoàn kết các dân tộc. Sau tiết mục Trống hội mùa vàng sẽ đến phần bắn pháo hoa rực rỡ chúc mừng mùa màng bội thu, an khang thịnh vượng, Festival thành công tốt đẹp.

Đến giờ này, các khâu tổ chức đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, trên mỗi đường phố lớn nhỏ, trụ sở làm việc đều gắn pano, áp phích, cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho Festival lúa gạo. Tình nguyện viên là những cán bộ, học sinh, sinh viên, đoàn viên sẽ là những hướng dẫn viên tích cực phục vụ du khách. Lực lượng bảo vệ đã phân công túc trực, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, công nhân công trình đô thị tăng ca quét dọn sạch sẽ đường phố, lập thêm đội di động lượm rác, lắp đặt thêm hộp điều khiển giao thông ở các ngã tư, đội dân quân tự vệ thường xuyên kiểm tra dọn dẹp lồng lề đường thông thoáng…. Tất cả càng tô thêm nét đẹp văn hóa của một thành phố văn minh góp phần vào sự thành công Festival lúa gạo.

Vào ban đêm trên các ngõ phố lung linh ánh đèn, từ đường Trần Hưng Đạo xuôi về đường Lê Duẩn đến Lý Thường Kiệt qua cầu Maspero vòng qua khán đài đua ghe ngo, đâu đâu cũng thấy người và xe đông đúc, nhà cửa cổng rào sạch sẽ. Đứng trên cầu Maspero lộng gió, tâm hồn cảm thấy sảng khoái, phóng tầm nhìn về trung tâm thành phố với những nhà cao tầng sáng rực, đèn đường lung linh chiếu xuống dòng sông Maspero gợn sóng lăn tăn mới cảm nhận vẻ đẹp thành phố trẻ Sóc Trăng về đêm. Cầu Maspero vừa mới xây xong, nối liền đôi bờ, mọi người ở đây mừng lắm, cứ đêm đêm rủ nhau qua cầu ngắm cảnh phố xá, thấy thành phố, bà con ở bên kia sông không còn cảnh đò ngang cách trở, ra chợ Sóc Trăng gần hơn nửa đoạn đường.

Chiếc tàu chở đầy lúa gạo Việt Nam đi xuất khẩu.

Xuôi về ngã ba Trà Men chạy dài đến cổng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm, con đường lúa gạo dài trên 1.200m xạc xào hàng ngàn bụi lúa trổ đòng vàng ươm. Đây là công trình tâm đắc nhất của Ban Tổ chức do Trại giống Long Phú (Sở NN&PTNT) thực hiện giới thiệu quy trình sản xuất lúa gạo với du khách là nội dung chính của Festival lần này.

Bước vào Trung tâm Văn hóa Hồ Nước Ngọt, nơi diễn ra các hoạt động chính như lễ khai mạc, bế mạc, hội thi người đẹp miệt vườn, liên hoan ẩm thực, hội thi đâm cốm dẹp và trưng bày, triển lãm các hiện vật nông cụ, gian hàng dịch vụ tiêu dùng, nông nghiệp, y tế, văn hóa. Bản đồ lúa gạo Việt Nam bằng chất liệu gạo có chiều dài 54m do trường Đại học Cần Thơ thực hiện sẽ được ghi vào Sách kỷ lục guiness Việt Nam.

Các điểm vui chơi giải trí, các khu du lịch, khán đài đua ghe ngo, các di tích… đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả nhằm tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.