AISAD 17: Việt Nam chỉ mơ 3 Huy chương Vàng

Tham dự Asiad 17 với 199 vận động viên ở 21 môn thi đấu chính thức, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) chỉ đặt mục tiêu 2-3 HC vàng ở Đại hội lần này.

Tại Asiad 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), đoàn TTVN góp mặt với 260 vận động viên (VĐV) tham dự ở 26 môn chính thức. Đặt mục tiêu có 4 – 6 HCV đạt vị trí 17 – 15 tại Asiad 16, TTVN phải chờ đợi đến ngày cuối cùng mới có được tấm HC duy nhất nữ võ sĩ karate Lê Bích Phương. Giành con số kỷ lục 17 HC bạc, 15 HC đồng, TTVN đứng thứ 24 chung cuộc và là thất bại đau đớn với các nhà hoạch định TTVN.

Ảnh minh họa

Đoàn TTVN đối diện vô vàn khó khăn để hoàn thành mục tiêu đạt 2-3 HC vàng tại
Asiad 17 cho dù đưa lực lượng 199 VĐV dự tranh 21 môn thi đấu chính thức

Trước Á vận hội 2014 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc), đoàn TTVN chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn 2-3 HC vàng và đứng thứ 15 đến 17 châu lục. Thực tế 199 VĐV dự giải năm nay có nhiều tài năng, như: Xuân Vinh, Hà Minh Thành, Hoàng Ngọc (bắn súng), Hoàng Ngân (karatedo), Kim Tuấn, Quốc Toàn (cử tạ), Ánh Viên, Quý Phước (bơi), Hà Thanh, Phước Hưng (Thể dục dụng cụ)… đều là những VĐV ưu tú, có thành tích nổi bật ở tầm thế giới và châu lục.

Tuy nhiên hành trình đến đỉnh vinh quang ở Asian Games 2014 không hề dễ dàng. Như khẳng định chuyên gia Nguyễn Hồng Minh – Nguyên vụ trưởng Vụ thành tích cao (Tổng cục Thể dục thể thao) – đấu trường Asiad quy tụ khoảng 11.000 VĐV của 36 môn thể thao từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Trong 11.000 VĐV có khoảng 120 – 140 nhà vô địch Olympic, khoảng 300 nhà vô địch thế giới và châu lục. Châu Á là nơi tập trung đông và có nhiều VĐV ưu tú, các nhà quán quân của một số môn hàng đầu thế giới như cử tạ, bóng bàn, judo, karatedo, taekwondo, thể dục dụng cụ, cầu lông, bắn súng, boxing, một số cự ly của bơi, điền kinh…

Nội dung TTVN kỳ vọng giành HC vàng là bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, karatedo, bơi, thậm chí cả điền kinh… Chỉ có điều các VĐV ‘mũi nhọn’ của TTVN sẽ phải tranh chấp các nhà vô địch Olympic, Asiad và thế giới của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Kazakhstan và nhiều quốc gia khác ở các môn này. Thất bại tại Asiad 2010 cũng minh chứng cho thấy sự khốc liệt của đấu trường Á vận hội.

Ảnh minh họa
Các môn võ không còn là thế mạnh của TTVN và lãnh đạo ngành thể thao
chờ đợi sự bùng nổ của nhà vô địch bơi lội trẻ thế giới 2014 Nguyễn Thị Ánh Viên

Kể từ khi trở lại thi đấu ở Asiad 1982, các môn thể thao như taekwondo, karatedo, cầu mây, thể hình, billiards mang về 10 tấm HC vàng cho TTVN. Tiếc rằng thời gian gần đây, taekwondo – môn võ mang về hai tấm HC vàng đầu tiên Asiad 1994 và 1998 đều không có được những VĐV đẳng cấp châu lục. Sau hai tượng đài Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống, taekwondo chưa có thêm thành công nào vang dội trong 3 kỳ Asiad gần nhất. Thành công gần nhất các võ sĩ taekwondo lại là tấm HC bạc của Trần Hiếu Ngân (nữ) ở Olympic Sydney 2000.

Môn karatedo thiếu vắng hai võ sĩ chủ lực từng vô địch Asiad là Lê Bích Phương và Vũ Thị Nguyệt Ánh do chấn thương. Mọi hy vọng đều dồn cho nữ võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân ở nội dung quyền biểu diễn kata nữ, sau khi cô gái người Hà Nội từng vô địch thế giới vào năm 2008.

Ảnh minh họa
Lực sỹ Thạch Kim Tuấn trước trọng trách mang về tấm HC vàng đầu tiên ở ngày 20/9

Môn thể thao chủ lực các kỳ Olympic, Asiad là điền kinh, TTVN thiếu vắng Trương Thanh Hằng ở cự ly 800 m và 1500 m nữ do chưa hồi phục chấn thương. Đỗ Thị Thảo vừa tỏa sáng SEA Games 2013 nhưng còn có khoảng cách khá xa ở tầm châu lục. Kỳ vọng dựa hẳn “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương ở đường chạy 100m và 200m nữ.

Bơi lội thì dựa vào Ánh Viên, còn cử tạ trông chờ Thạch Kim Tuấn. Bắn súng mang nhiều hy vọng nhất khi Hoàng Xuân Vinh đang là nhà vô địch Cup thế giới 2013, 2014 và vừa thiết lập kỷ lục thế giới cự ly 10 m súng ngắn ổ quay. Tuy nhiên vẫn có cảm giác lo lắng khi thành công và thất bại chỉ cách nhau gang tấc. Giải vô địch thế giới 2014 vừa kết thúc Tây Ban Nha, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu không thành công ở hai nội dung tranh tài.

Nhà vô địch Olympic trẻ thế giới 2014 Nguyễn Thị Ánh Viên không dễ vô địch bởi những đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc rất mạnh nội dung 200 m, 400 m hỗn hợp cá nhân, 200 m ngửa… Lực sỹ Thạch Kim Tuấn vừa lập kỷ lục mới tại giải trẻ thế giới 2014, song không dễ vô địch ở hạng 56 kg nam trước hai đối thủ lớn Om Yun Chol (Triều Tiên) và Long Qingquan (Trung Quốc).

Có vô vàn thách thức như thế buộc đoàn TTVN chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn từ 2-3 HC vàng ở Đại hội lần này. Khó khăn không hề ít nhưng TTVN vẫn chờ đợi sự bùng nổ của Ánh Viên, Kim Tuấn, Xuân Vinh, Hoàng Ngân… để mang lại những tấm HC vàng quý giá cho nước nhà.

Nguồn Vnmedia