Ai là nhà lãnh đạo có học vị cao nhất thế giới?

Người ta nói rằng năng lực của một nhà lãnh đạo được phản ánh bởi những chuẩn mực mà họ đặt ra cho mình. Và một số nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới đã tự tạo nên sự khác biệt bằng những chuẩn mực cao về trình độ học vấn.

Học thức tạo ra nền tảng cho mọi sự phát triển. Vì lãnh đạo luôn là biểu tượng cho quần chúng nhìn lên nên một nhà lãnh đạo có học vấn cao chắc chắn sẽ được chú ý hơn những người học vị thấp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin… là những nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới vì học thức của họ. Ngoài học vị cao, họ còn là người đọc sâu hiểu rộng, có tư tưởng vững vàng và kiến thức uyên thâm, bởi vậy, họ có thể giải quyết được cả các vấn đề quốc gia lẫn những vấn đề mang tầm quốc tế.

Sau đây là danh sách những nhà lãnh đạo có học thức cao nhất thế giới:

Tổng thống Mỹ – Barack Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama được đánh giá là một chính trị gia “có học” nhất thế giới.

Ông sinh ngày 4/8/1961 tại Honolulu, Hawaii. Trường Đại học đầu tiên của Tổng thống Obama là Đại học Columbia ở thành phố New York, nơi ông theo học ngành khoa học chính trị, chuyên sâu về quan hệ quốc tế.

Ảnh minh họa

Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân của đại học này năm 1983. Sau đó đến năm 1988, ông tiếp tục theo học ngành Luật của Trường đại học danh tiếng Harvard.

Tại đây, ông được chọn làm biên tập viên cho tờ Harvard Law Review vào cuối năm thứ nhất, và chủ biên của tờ tạp chí vào năm học thứ hai. Barack Obama là người da đen đầu tiên được bầu vào chức chủ tịch tạp chí Harvard Law Review nên đã gây nhiều chú ý, nhờ đó mà có được hợp đồng cho một quyển sách viết về mối quan hệ chủng tộc, được phát triển thành một cuốn hồi ký, xuất bản vào giữa năm 1995 với tựa đề Dreams from My Father.

Ông tốt nghiệp năm 1991 với văn bằng Tiến sĩ (J. D.) hạng ưu từ Đại học Harvard. Ông cũng là vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ.

Tổng thống Nga – Vladimir Putin

Putin tốt nghiệp Ban quốc tế Khoa luật Đại học Quốc gia St. Petersburg năm 1975 và được tuyển dụng vào KGB. Trong cuốn First Person, Putin đã kể lại với các nhà báo về những nhiệm vụ đầu tiên của mình trong KGB, gồm cả những hoạt động đàn áp đối lập tại Leningrad.

Ảnh minh họa

Trong thập niên 1990, Putin được nhận bằng phó tiến sĩ kinh tế học tại Học viện Mỏ ở St. Petersburg. Bài luận văn của ông mang chủ đề “Hoạch định chiến lược các nguồn tài nguyên vùng trong bối cảnh thành lập các mối quan hệ thị trường” đã gây được tiếng vang lớn.

David Cameron – Thủ tướng Anh

Thủ tướng Anh – Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh – David Cameron cũng là một trong số những chính trị gia học rộng nhất thế giới.

Ảnh minh họa

Nhà lãnh đạo của chính quyền Anh từng tốt nghiệp hạng ưu với các chuyên nghành Kinh tế chính trị và Triết học tại Đại học danh tiếng Oxford năm 1988.

Ông được Giáo sư Vernon Bogdanor, giảng viên hướng dẫn của mình mô tả là “một trong những sinh viên có năng lực nhất mà ông từng dạy với quan điểm chính trị nhạy bén và ôn hòa”.

Ngay sau khi tốt nghiệp, David Cameron bắt đầu tham gia hoạt động chính trị bằng việc nộp đơn xin việc tại Cơ quan nghiên cứu của Đảng Bảo thủ.

Một thời gian sau đó, David Cameron trở thành cố vấn đặc biệt cho các chính trị gia tên tuổi như Norman Lamont, Michael Howard. David Cameron từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc bộ phận hợp tác tại công ty truyền thông nổi tiếng Carlton Communications trong khoảng thời gian 7 năm.

Thủ tướng Ethiopia – Hailemariam Desalegn Boshe

Ông Hailemariam Desalegn Boshe sinh ngày 19/7/1965. Năm 1988, ông tốt nghiệp xuất sắc và nhận được tấm bằng Cử nhân kỹ sư dân sự tại Đại học Addis Ababa.

Ảnh minh họa

Sau đó, ông làm trợ giảng tại Học viện Cộng nghệ Nước Arba Minche (giờ là Đại học Arba Minch). 2 năm sau, ông giành được một học bổng thạc sỹ tại Đại học Công nghệ Tampere của Phần Lan. Sau đó, ông còn nhận được tấm bằng Thạc sỹ Quản trị tại Đại học Azusa Pacific, California, Mỹ về quản lý.

Thủ tướng Australia – Tony Abbott

Ông Abbott chính thức trở thành Thủ tướng thứ 28 của Australia từ năm 2013. Ông Tony Abbott sinh ra tại London, Anh năm 1957, có mẹ là người Australia và bố là người Anh gốc Australia. Cha mẹ ông trở về Australia năm 1960. Trước khi bước vào Thượng viện Australia, ông Abbott đã theo học ngành luật và kinh tế.

Ảnh minh họa

Ông có một tấm bằng Cử nhân về Kinh tế và một tấm bằng Cử nhân về Luật của Đại học Sydney.

Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục theo học Thạc sỹ về Triết học và trở thành một Học giả Rhodes thuộc Đại học The Queen, Oxford.

Thủ tướng Singapore – Lý Hiển Long

Ông Lý Hiển Long trở thành Thủ tướng thứ 3 của Singapore từ năm 2004.

Lý Hiển Long tiếp nhận nền giáo dục trung học tại Trường Trung học Công giáo, rồi tiếp tục theo học tại trường Cao đẳng Quốc gia (National Junior College), sau đó học chuyên ngành toán tại trường Trinity, Đại học Cambridge, Anh quốc.

Ảnh minh họa

Tại đây, ông tốt nghiệp hạng ưu ngành Toán học năm 1974 đồng thời nhận một chứng chỉ Khoa học Vi tính (hạng danh dự). Sau đó, năm 1980, ông lấy học vị Thạc sĩ môn Quản trị Công quyền (MPA) tại Trường Hành chính Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Lý Hiển Long gia nhập Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) năm 1971, năm 1984 về hưu với quân hàm chuẩn tướng, đó là lúc ông đắc cử vào Quốc hội.

Nguồn Vnmedia