Ai Cập trước nguy cơ thiếu nguồn nước sạch

Theo báo cáo vừa công bố của Hội Địa chất Mỹ (GSA), sự sụt giảm nguồn nước sông Nile của Ai Cập hiện nay có thể đẩy quốc gia Bắc Phi này vào tình cảnh thiếu năng lượng và nước sạch vào năm 2025.

GSA cho biết, sông Nile hiện chỉ cung cấp được 660m³ nước/người/năm cho Ai Cập và đây là một trong những mức thấp nhất thế giới. GSA cũng chỉ ra rằng với dân số dự kiến tăng gấp đôi trong vòng 50 năm tới, Ai Cập được dự báo có thể lâm vào cảnh thiếu điện và nước nghiêm trọng trên quy mô toàn quốc vào năm 2025.

Theo GSA, vùng châu thổ hạ nguồn sông Nile bị ảnh hưởng nặng do dự án xây dựng đập thủy điện Đại Phục hưng của Ethiopia ở phía thượng nguồn.

Nguồn SGGP