AFF Cup 2016 – Tập trung cao nhất trận gặp Campuchia

Mối lo ngại về việc Malaysia rút khỏi AFF Cup 2016 để phản đối việc người Rohingya bị đàn áp ở bang Rakhine của Myanmar đã không còn sau khi Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin, khẳng định: “Chính phủ Malaysia sẽ có hành động phản đối khác chứ không phải rút đội tuyển ra khỏi AFF Cup, bởi điều này sẽ dẫn đến các án phạt từ FIFA đối với bóng đá Malaysia, cũng như những thiệt hại khó lường của những nhà tổ chức”.

HLV hai đội Việt Nam và Campuchia trong buổi họp báo trước trận đấu Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy, đội tuyển Malaysia vẫn tranh vé vào bán kết với chủ nhà Myanmar trong lượt trận cuối của bảng B diễn ra lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) hôm nay 26-11. Do kém về hiệu số nên Malaysia buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp, trong khi Myanmar chỉ cần kết quả hòa.

Ở bảng này Việt Nam đã giành suất vào bán kết và có đến 90% khả năng đứng đầu bảng B để tránh gặp Thái Lan (đầu bảng A) ở bán kết. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Hữu Thắng trong trận đấu với Campuchia là không để thua và bảo toàn lực lượng. Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, HLV Hữu Thắng đánh giá cao đối thủ Campuchia, nhưng vẫn khẳng định đội nhà sẽ tiếp tục hướng đến một chiến thắng chứ không chủ hòa. Ông Thắng chia sẻ: “Campuchia hiện sở hữu nhiều tuyển thủ có kỹ thuật tốt, có sự tiến bộ về mặt lối chơi phối hợp đồng đội và phản công nhanh, nên muốn thắng họ không đơn giản. Tôi luôn nhắc cầu thủ phải tôn trọng tất cả các đối thủ và tập trung cao nhất ở mọi trận đấu. Tôi muốn các học trò của mình quên đi 2 trận thắng vừa qua để tập trung cao nhất cho trận đấu với Campuchia nhằm giành lấy kết quả tốt nhất”. Đội tuyển Việt Nam sẽ mặc trang phục toàn đỏ trong trận đấu diễn ra cùng giờ vào lúc 18 giờ 30 tối nay. 

Cũng cần phải nhắc lại, nếu để thua Campuchia thì Việt Nam có thể phải gặp Thái Lan ở bán kết. Hiện chúng ta đang đứng đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +2. Tuy nhiên, theo điều lệ thì hiệu số sẽ là yếu tố được tính trước nếu các đội cùng điểm, nên nếu thua Campuchia thì Việt Nam sẽ xếp sau Myanmar (nếu thắng Malaysia) hoặc xếp sau Malaysia nếu đội này thắng chủ nhà cách biệt 2 bàn.

Sau trận đấu với Campuchia, chiều tối 27-11, đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng từ Nay Pyi Taw về TPHCM thay vì Hà Nội như kế hoạch trước đó. Lý do là thời tiết của Hà Nội hiện đang vào mùa lạnh, trong lúc các đối thủ của Việt Nam khả năng gặp ở bán kết đều đang trong vùng nắng nóng nên tập trung tại TPHCM sẽ phù hợp với điều kiện thời tiết. Nếu đứng đầu bảng B, Việt Nam sẽ gặp một trong các đối thủ Singapore, Indonesia hoặc Philippines và thi đấu trận bán kết lượt đi vào ngày 3-12 trên sân đối phương.

SGGP