Lãnh đạo tỉnh thăm gia đình chính sách nhân dịp 27/7

(THTG) Ngày 19/7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Tỉnh ủy-HĐND- UBND- UB MTTQVN tỉnh Tiền Giang tổ chức nhiều đoàn đến thăm các gia đình chính sách ở địa bàn huyện thị.

Tại xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, Đoàn do ông Nguyễn Văn Danh- Ủy viên BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Bảo ấp Hữu Bình, sinh năm 1930, là thương binh 1/4. Trao đổi chia sẻ với gia đình, biết ông Bảo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh đề nghị Sở Lao động Thương binh – Xã hội tiếp tục có sự hỗ trợ, tạo điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất cho đối tượng chính sách như ông Bảo

vlcsnap-2017-07-19-14h56m09s060 vlcsnap-2017-07-19-14h57m56s566

Ông  Nguyễn Văn Danh- Ủy viên BCH TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh thăm gia đình chính sách tại huyện Châu Thành. Ảnh: Trần Liêm

Đến thăm anh Trần Trung Hiếu, ngụ  ấp Hữu Hòa,  sinh năm 1962- bộ đội phục viên bị thương tật 81%, các thành viên trong đoàn thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ niềm vui khi biết gia đình là điển hình kinh tế vườn của địa phương. Là thương binh 1/4, nhưng anh Hiếu luôn phát huy tinh thần của Bộ đội cụ Hồ, rèn luyện sức khỏe tích cực lao động sản xuất.

Tại gia đình ông Lê Hồng Thiện, ngụ ấp Hữu Thuận là bệnh binh mất sức lao động 81 %, Bí thư Tỉnh ủy thắp hương bàn thờ liệt sĩ bày tỏ lòng tri ân với sự hy sinh của thân nhân gia đình. Ông Lê Hồng Thiện cám ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình trong thời gian qua.

Tại mỗi gia đình đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh cám ơn sự đóng góp của gia đình góp phần mang lại hòa bình. Trong thời bình là những điển hình gương mẫu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là hiện nay trong công cuộc  xây dựng nông thôn mới. Đồng thời gởi tặng mỗi gia đình một phần quà giá trị 2 triệu đồng.

+ Tại huyện Tân Phước, ông Nguyễn Văn Thắng – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu của huyện  Tân Phước, gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bảy, Phạm Thị Tư, Trần Thị Hai và các gia đình thương, bệnh binh. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ và cuộc sống của các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và tặng mỗi gia đình một phần quà 2.000.000 đồng.

Still0720_00001

 Ông Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách huyện Tân Phước. Ảnh: Việt Bình

+ Tại xã Hữu Đạo – huyện Châu Thành, ông Trần Vĩnh Hưng – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo các ban ngành đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Mười sinh năm 1965, là bệnh binh mất sức lao động 61%, ông Bùi Văn Mẫm, thương binh 81%; ông Nguyễn Văn Xê, thương binh, cựu tù côn Đảo.

vlcsnap-2017-07-19-15h01m07s742

Ông Trần Vĩnh Hưng- Giám đốc Sở Lao động, thương binh và Xã hội thăm gia đình chính sách xã Hữu Đạo, Châu Thành. Ảnh: Trần Liêm

Các thành viên trong đoàn thăm hỏi và chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Thông tin cùng gia đình về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tỉnh trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Đối với các gia đình chính sách, tỉnh luôn quan tâm ưu tiên về những chính sách hổ trợ phát triển kinh tế, hổ trợ về y tế giáo dục…

Thay mặt đoàn ông Trần Vĩnh Hưng- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng gia đình 2 triệu đồng

* Cũng trong ngày 19/7, bà Châu Thị Mỹ Phương, Ùy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng,  Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy thị xã Cai Lậy làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình chính sách tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Tại các ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh, Mỹ Đa xã Mỹ Hạnh Trung, đoàn đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng  Lê Thị Được; gia đình bệnh binh Châu Thị Vẹn; gia đình đối tượng nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh Võ Văn Dung; gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Kiều và gia đình thương binh Nguyễn Minh Luyến.

vlcsnap-2017-07-19-15h03m25s804

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Ùy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng,  Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy thị xã Cai Lậy thăm gia đình chính sách tại Thị xã Cai Lậy. Ảnh: Anh Tuấn

Tại các ấp Mỹ Luận, ấp Mỹ Thạnh, ấp Mỹ Đa xã Mỹ Hạnh Trung, đoàn cũng đã đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Nô; gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trang; gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm.

Tại mỗi gia đình, bà Châu Thị Mỹ Phương thay mặt đoàn thăm hỏi sức khỏe, gởi lời tri ân và gởi phần quà 2 triệu đồng đến các gia đình.

Thị xã Cai Lậy hiện còn 44 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và gần 3.700 gia đình chính sách.

Thanh Xuân – Thanh Thảo