7 tháng đầu năm 2017, Tiền Giang có 9/28 bệnh truyền nhiễm tăng

(THTG) Chiều 3/8, báo cáo tại hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt  xuất huyết năm 2017 do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cho thấy: So với chu kỳ 2016, trong 7 tháng đầu năm 2017, trong 28 bệnh truyền nhiễm có 9 bệnh tăng, 8 bệnh giảm và 11 bệnh không xảy ra, trong đó, đáng chú ý có nhiều bệnh gia tăng và diễn biến phức tạp.

vlcsnap-2017-08-04-08h51m24s550

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Cụ thể: bệnh viêm gan do vi rút ghi nhận 334 ca mắc, tăng gần 828%; bệnh quai bị có 367 ca mắc, tăng gần 300%; bệnh thủy đậu có 278 ca mắc, tăng 72,7%; bệnh tay chân miệng có trên 1.000 ca mắc, tăng 96%.

Riêng bệnh SXH diễn biến phức tạp; toàn tỉnh ghi nhận trên 1.500 ca mắc, tăng 23,7% và đáng lưu ý là số ca nặng tang cao, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

vlcsnap-2017-08-04-08h52m06s919

Ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tich UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Để khống chế dịch bệnh trong thời tới, ngành Y tế Tiền Giang tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa dịch bệnh, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng ứng phó dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra, đồng thời thực hiện điều trị hiệu quả tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Thanh Xuân