7 cầu thủ Cameroon bị tình nghi bán độ

LĐBĐ Cameroon (FECAFOOT) vừa ra thông báo, họ quyết định mở cuộc điều tra sau các tình nghi cho thấy có thể đã có đến 7 cầu thủ dàn xếp tỷ số ở World Cup.

7 cầu thủ Cameroon bị tình nghi bán độ - ảnh 1

Tuyển Cameroon dính nghi án bán độ – Ảnh: AFP

Trận đấu bị nghi ngờ nhất là trận Cameroon thua Croatia 0-4 ở lượt thứ 2 bảng A. Theo FECAFOOT, họ có một số bằng chứng và đã chỉ đạo cho Ủy ban đạo đức điều tra sự việc.
Theo đó, mọi sự bắt nguồn từ thông tin của tay trùm cá độ khét tiếng Wilson Raj Perumal đến từ Singapore, người hiện đang bị tạm giữ ở Phần Lan để phục vụ cuộc điều tra dàn xếp tỷ số lớn nhất thế giới.
Trước trận đấu, Wilson Raj Perumal trả lời riêng với tờ Der Spiegel (Đức) rằng, Cameroon sẽ thua 4 bàn và có 1 cầu thủ bị thẻ đỏ. Thực tế diễn ra đúng như dự báo.

7 cầu thủ Cameroon bị tình nghi bán độ - ảnh 2Hàng thủ Cameroon chơi rất tệ…

7 cầu thủ Cameroon bị tình nghi bán độ - ảnh 3    để các cầu thủ Croatia (áo ca rô) mặc dức tung hoành và ghi bàn, nhất là ở hiệp 2 – Ảnh: AFP

Trận này, Cameroon chơi rất tệ, gần như mở toanh khung thành cho phía Croatia bắn phá, chưa kể tiền vệ giàu kinh nghiệm và nổi tiếng đang chơi cho CLB Barcelona là Alex Song ở cuối hiệp 1 bỗng nhiên dùng cùi chỏ thúc thẳng vào lưng tiền đạo Mario Mandzukic (Croatia) để nhận thẻ đỏ rời sân.

7 cầu thủ Cameroon bị tình nghi bán độ - ảnh 4 Alex Song bị cáo buộc cố tình gây hấn để nhận thẻ đỏ. Ảnh: AFP

Chưa hết, ở cuối trận 2 cầu thủ Cameroon là Benoit Assou-Ekotto và Benjamin Moukandjo cũng tự nhiên lao vào ẩu đả nhau ngay trên sân gây một hình ảnh phản cảm.

7 cầu thủ Cameroon bị tình nghi bán độ - ảnh 5Còn Assou-Ekotto (phải) và Moukandjo thì ẩu đả nhau ngay trên sân. Ảnh: AFP

Ở kỳ World Cup này, Cameroon thi đấu ở bảng A và thua cả 3 trận đứng chót bảng, ghi vỏn vẹn chỉ  1 bàn trong khi lọt lưới tới 9 bàn.
Cameroon là một đội tuyển không tồi, vì thành phần chính của họ đa số đều đang chơi ở châu Âu. Tuy nhiên, do ý thức kỷ luật quá kém nên thành tích của họ không tốt. Chưa kể, lúc chưa thi đấu thì đã vòi vĩnh tiền bạc không chịu lên máy bay sang Brazil đúng lịch trình, phải đến khi có tiền mới chịu đi.

Do vậy, xâu chuỗi mọi sự kiện, FECAFOOT quyết định mở cuộc điều tra để làm trong sạch nội bộ đội tuyển, cũng như lấy lại thanh danh cho tuyển Cameroon.

Được biết, hiện chỉ có FECAFOOT điều tra nghi án bán độ trên, trong khi FIFA vẫn im lặng. Có lẽ là FIFA đang chờ báo cáo từ FECAFOOT trước khi có hành động tiếp theo.

Nguồn Thanh niên