45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đồng lòng thực hiện lời Bác dặn

Đã 45 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa nhưng đối với mỗi người dân đất Tổ, những lời căn dặn của Người luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ luôn đồng lòng, quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Nghề ươm bầu chè giống đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình ở xã Phú Hộ, TX Phú Thọ (Ảnh: baophutho.vn)

 

* Giữ vững đoàn kết trong Đảng

Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trước lúc đi xa, Người đã nhắc nhở, dặn dò cán bộ, đảng viên “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…”.

Khắc ghi lời Bác, Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ luôn nhận thức sâu sắc sức mạnh của tinh thần đoàn kết, luôn gìn giữ và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh giàu mạnh. Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng, coi đó là cẩm nang để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất, gắn việc học tập và làm theo gương Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc; giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức; chú trọng nói đi đôi với làm, gần gũi, tận tụy với nhân dân; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị và các địa phương. Từ đó, tình đồng chí, đồng nghiệp, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt; đoàn kết trong Đảng ngày càng được củng cố, nhân dân đồng thuận phát triển kinh tế – văn hóa.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng đến cán bộ, quần chúng nhân dân, tạo được sự lan tỏa trong các cấp, các ngành. Trong 3 năm qua, trên địa bàn Phú Thọ đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được vinh danh. Nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm sáng tạo, thiết thực, có sức thuyết phục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, trong năm 2014, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, tỉnh đã tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc của 59 dự án; xử lý các sai phạm trong khai thác cát sỏi trên sông Lô; chấn chỉnh việc các phương tiện giao thông quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ, kịp thời xử lý những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ… Những chuyển biến đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân; phòng, chống và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân

Trong Di chúc, Bác viết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Thực hiện Di chúc của Người, 45 năm qua, nhất là sau hơn 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Phú Thọ đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội. Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự dịch chuyển tích cực. Hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư với tốc độ nhanh. Bộ mặt nông thôn của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, hệ thống trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ vượt bậc; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Các di tích văn hóa, tín ngưỡng được quan tâm đầu tư, bảo tồn. Năm 2011, “Hát Xoan Phú Thọ” vinh dự được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Năm 2012 “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” tiếp tục được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại…

Liên tục từ năm 1991 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Phú Thọ luôn được duy trì ổn định, giai đoạn sau tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước. Cùng với đà tăng trưởng kinh tế khá, chất lượng của nền kinh tế cũng được cải thiện. Năm 2011, GDP bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng, tăng 4,8 lần so với năm 2000 và tăng 2,7 lần so năm 2005. Dự kiến năm 2014, GDP bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7%. Tỉnh cũng dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 đạt 2.949 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; số lao động được giải quyết việc làm đạt trên 22.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%…

Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đảm bảo an toàn lương thực. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, hiện tỉnh đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 2 xã. Các ngành dịch vụ công nghiệp cũng giữ được nhịp độ tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân…

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung đầu tư các nguồn lực và dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong đó, tỉnh tập trung vào 3 khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội then chốt, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch mà Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng các vùng nguyên liệu quy mô lớn, gồm các loại cây, con: Chè, cao-su, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc…; xây dựng một số khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển lâm nghiệp, thủy sản theo hướng thâm canh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản phẩm bình quân trên một ha đất canh tác đạt hơn 65 triệu đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp – xây dựng, tỉnh sẽ phát triển theo hướng tăng nhanh quy mô sản xuất; ưu tiên các sản phẩm mới nhằm tạo bước đột phá trong công nghiệp như: cơ khí, vật liệu xây dựng chất lượng cao, điện tử, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, công nghiệp dược, gỗ gia dụng…; xúc tiến triển khai các dự án đầu tư trọng điểm quy mô lớn như nhiệt điện, luyện thép…; chú trọng công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế vùng Ðất Tổ, phấn đấu xây dựng Phú Thọ thành trung tâm du lịch về cội nguồn, du lịch sinh thái với hạt nhân là Ðền Hùng, thành phố lễ hội Việt Trì, hệ thống các di tích gắn với giá trị văn hóa thời kỳ Hùng Vương; phấn đấu hằng năm thu hút 5 – 7 triệu lượt khách đến tham quan, khách lưu trú tăng bình quân 13%/năm; đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia.

Tỉnh Phú Thọ cũng phấn đấu đến năm 2015 có 100% tỉnh lộ, huyện lộ được nhựa hóa theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án như đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, nâng cấp quốc lộ 2 (đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì), các cầu qua sông Hồng, sông Lô, sông Ðà.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc khẳng định: Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ tiếp tục ôn lại lời căn dặn của Bác. Với tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn; phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra./.

Nguồn ĐCSVN