4 gương mặt “thính phòng” xuất sắc nhất Sao Mai 2013

Ảnh minh họa

Từ trái qua: Đinh Thị Trang, Ngô Văn Đức, Võ Hồng Quân, Trần Thị Trang

Võ Hồng Quân – Ứng viên “nặng ký” cho ngôi vị quán quân

Thí sinh Võ Hồng Quân thực ra đang là du học sinh theo học ngành âm nhạc tại Pháp. Cha mẹ và gia đình cô hiện vẫn đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, bố đang làm quản lý một nhà hát nhạc vũ kịch, mẹ là giảng viên thanh nhạc nên Võ Hồng Quân được sống trong môi trường âm nhạc “chính thống” từ bé. Sang Pháp du học, cô được huấn luyện cách hát opera đậm chất châu Âu, vì thế Võ Hồng Quân được đánh giá là thí sinh hát ra chất thính phòng nhất, bằng chứng là cô có số điểm cao nhất cũng như ẵm luôn cả giải bình chọn của khán giả.

Ảnh minh họa

Võ Hồng Quân

Từng đoạt giải Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng người Việt tại Pháp, Võ Hồng Quân sở hữu một gương mặt đẹp, hình thể đẹp và khá gợi cảm. Vì thế, khi bước ra sân khấu, Võ Hồng Quân ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán giả. Cách hát đậm chất opera cùng với kỹ thuật khá điêu luyện nên cô trình diễn khá hoàn hảo 2 ca khúc dự thi Bên thềm chim én bay (nhạc Pháp lời Việt) và Miền xa thẳm (Đức Trịnh). Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Võ Hồng Quân quá tham lam “trưng trổ” kỹ thuật trong cả 2 bài hát khiến nó trở nên nặng nề và khá căng thẳng.

Với giọng hát sáng, kỹ thuật điêu luyện và sự chuẩn bị khá công phu, Võ Hồng Quân đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2013.

Ngô Văn Đức – Sự kiên trì được đền đáp

Không xa lạ với cuộc thi Sao Mai, Ngô Văn Đức cũng là một cái tên quen khá quen thuộc đối với những ai từng yêu thích và theo dõi cuộc thi này. Sở hữu giọng hát đẹp và kỹ thuật khá điêu luyện, Ngô Văn Đức hát rất “chắc chắn”, hầu như không chênh phô từ những vòng ngoài. Phong cách biểu diễn đĩnh đạc và bản lĩnh sân khấu tự tin, Ngô Văn Đức vượt qua các vòng thi như một cỗ xe tăng, không ồn ã mà rất lặng lẽ, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Ảnh minh họa

Ngô Văn Đức

Đang là sinh viên thanh nhạc tại Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội, Ngô Văn Đức được đào tạo bài bản về kỹ năng cũng như lý luận âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc thính phòng. Giọng hát sáng, vang, khỏe và cách hát khá dung dị nhưng hào sảng, anh đã chinh phục khán giả Hải Phòng và ban giám khảo để xuất sắc có mặt trong đêm chung kết xếp hạng.

Với hai ca khúc Quê hương ơi ta sẽ về (Trần Kiết Tường ) và Lời đôi mắt (Xuân Thủy), Ngô Văn Đức đã trình diễn tương đối hoàn hảo, đĩnh đạc. Tuy nhiên, anh vẫn rất cần sự tinh tế trong việc xử lý ca khúc, đặc biệt là phần cảm xúc còn hơi thiếu. Hy vọng những điều này sẽ được Ngô Văn Đức làm tốt hơn ở vòng thi quyết định để có thể đăng quang ngôi vị quán quân năm nay.

Đinh Trang – Trần Trang: Hai giọng hát xứ Nghệ

Cả hai cô gái đến từ Nghệ An cùng được chọn đi tiếp vào vòng trong như là một sư may mắn, bởi họ đã song hành cùng nhau từ cuộc thi cấp tỉnh đến khu vực miền Trung rồi vào vòng thi toàn quốc. Họ cũng là sinh viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam (Trần Thị Trang vừa tốt nghiệp ra trường).

Ảnh minh họa

Đinh Thị Trang

Đinh Thị Trang nhỉnh hơn Trần Thị Trang kể cả giọng hát và cách xử lý ca khúc. Chọn hai bài hát khá khôn ngoan khi một bài tương đối nhẹ nhàng (Hát đợi anh về – Xuân Thủy) mang âm hưởng dân ca Tây Bắc. Bài còn lại khá quen thuộc (Tiếng sáo – Phạm Minh Tuấn) được phối khí lại có tiết tấu và rộn ràng, “sôi” hơn.

Dù kỹ thuật không điêu luyện được như Võ Hồng Quân, nhưng Đinh Thị Trang lại hiệu quả hơn Hồng Quân ở việc biến kỹ thuật thành vũ khí để xử lý khá tinh tế, đặc biệt là kỹ thuật “hát nhỏ” tạo được cảm xúc cho người nghe và không bị căng cứng, nặng nề. Đây là điều mà Đinh Thị Trang nên phát huy ở vòng thi xếp hạng.

Trần Thị Trang lọt vào top 4, được xướng tên cuối cùng khiến nhiều người khá bất ngờ. Phần thi của Trang thực sự không quá nổi trội, xử lý bài hát cũng chưa hoàn toàn “tròn trịa”. Tuy nhiên, trong một cuộc thi hát mà các thí sinh khá ngang tài ngang sức thì đôi khi chỉ hơn nhau 0,1 điểm cũng đã có thể thắng hoặc thua. Xét tổng thể top 4, nếu giám khảo lựa chọn Đào Văn Mác (nam trung trầm) hoặc Phạm Trung Kiên (nam cao) thì sẽ hợp lý hơn, bởi cả Võ Hồng Quân, Đinh Thị Trang, Trần Thị Trang đều giọng nữ cao, như vậy sẽ dễ tạo nên một “màu” giống nhau .

Ảnh minh họa

Trần Thị Trang

Tuy nhiên, Ban giám khảo là những người có uy tín, họ nghe qua ti vi do vậy sẽ có cái nhìn và cảm nhận chính xác cho từng thí sinh. Ưu điểm của Trần Thị Trang là khá “đậm” màu thính phòng, cô cũng tương đối thành công khi biến một ca khúc thiên về dòng dân ca như Người con gái sông La (Doãn Nho) trở nên phù hợp với dòng nhạc mà cô đăng ký dự thi. Ca khúc thứ hai là Gọi anh (Dương Thu) được Trần Thị Trang hát khá có dấu ấn riêng, chỉ tiếc là cô hát quá căng thẳng một bản semi bay bổng, lãng mạn và kịch tính.

Với 4 gương mặt lọt vào chung kết xếp hạng dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2013, cho thấy giám khảo năm nay chọn thí sinh thiên về lối hát “chính thống” bài bản, học thuật hơn là việc sáng tạo, “làm mới” cũng như cách hát trữ tình như một số năm trước. Hy vọng các thí sinh sẽ chọn bài thật phù hợp và hát thật hay trên nền kỹ thuật mà họ đã có, tạo nên vòng thi chung kết xếp hạng kịch tính và hấp dẫn.