300 loại quả lạ xuất hiện ở Lễ hội trái cây Nam bộ

         Thằn lằn, osaca, lục lạc, lê mắt cọt, mận thóc… là những loại quả chưa từng xuất hiện trước đây, sẽ lần đầu ra mắt tại Khu du lịch Suối Tiên, TP HCM dự lễ hội trái cây năm nay.

Với số lượng lớn các loại trái lạ, quý hiếm đến từ 17 tỉnh thành, ban tổ chức cho biết đã đăng ký kỷ lục “Lễ hội có nhiều loại trái cây lớn nhất Việt Nam”.

Màn diễu hành trong lễ hội trái cây năm 2010. Ảnh: Hải Duyên.
       Màn diễu hành trong lễ hội trái cây năm 2010. Ảnh: Hải Duyên.

Khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều nội dung: Chợ nổi trái cây, Trưng bày và giới thiệu các loại trái cây lạ, Hội thi nghệ thuật tạo hình từ trái cây, Hội thi trái ngon an toàn, Ẩm thực trái cây, Triển lãm sinh vật cảnh…

Về hình thức trưng bày, các loại trái cây được “chuyên chở” trong những chiếc thuyền hoa, khắc họa nên không gian chợ nổi đặc trưng Nam bộ. Ngoài các loại trái dùng để bán, những loại quả lạ, hiếm, mới lai tạo hứa hẹn thu hút sự chú ý của du khách. Một số loại đặc biệt như: dừa nặng 9 kg, bí đao nặng 50 kg, cam sành nặng 1 kg…

Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây có sự tham gia của 100 nghệ nhân với chủ đề ca ngợi Bác Hồ, kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước… Đây cũng là nội dung được xác lập kỷ lục Việt Nam “Lễ hội trái cây có nhiều tác phẩm tạo hình nhất”.

Các loại trái cây ngon dự thi trong lễ hội năm ngoái. Ảnh: Hải Duyên.
        Các loại trái cây ngon sẽ được trưng bày trong lễ hội. Ảnh: Hải Duyên.

Nhằm khuyến khích các nhà vườn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hội thi “Trái ngon - an toàn” sẽ là sân chơi bổ ích dành cho các nhà vườn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc lai tạo, chăm sóc cây, quả.

Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM Lã Quốc Khánh cho rằng: ” Lễ hội trái cây Nam bộ ngày càng tạo ra giá trị kinh tế lớn cho người nông dân miền Nam. Những loại trái cây ngon, an toàn dần dần được du khách trong và ngoài nước biết đến. Đây cũng là cơ hội lớn cho trái cây của Việt Nam xuất ngoại, tạo nguồn thu lớn cho đất nước”.

Lễ hội trái cây Nam bộ là hoạt động thường niên do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức. Các loại trái cây bán trong lễ hội sẽ được giảm 20-40% giá so với thị trường. Năm nay lễ hội sẽ diễn ra từ 1 đến 6/6.