- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

“3 trách nhiệm” – điểm sáng trong làm theo lời Bác của cán bộ trẻ Tiền Giang

“Trách nhiệm với bản thân, với công việc và với cộng đồng”, phong trào “3 trách nhiệm” triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ Tiền Giang thời gian qua đã trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo lời Bác.

Cuối tháng 7 vừa qua, trên 140 người dân xã Yên Luông, huyện Gò Công Đông đã được các y bác sỹ trẻ về tận nơi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Đây là một trong các hoạt động do Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp cùng trường Cao đẳng y tế Tiền Giang tổ chức hưởng ứng phong trào “3 trách nhiệm” do Tỉnh đoàn Tiền Giang phát động. Chỉ tính riêng Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm nay, đội ngũ y bác sỹ trẻ Tiền Giang đã thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.677 người dân; vận động hiến 357 đơn vị máu, sửa nhà cho một hộ nghèo neo đơn ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công.

Các y bác sỹ trẻ khám bệnh cho người dân xã Yên Luông, huyện Gò Công Đông. Ảnh: Tỉnh Đoàn Tiền Giang

Cùng với các mô hình: “Tuổi trẻ sống đẹp – sống có ích”, “Mỗi tuần một nhân vật lịch sử, mỗi tháng một sự kiện lịch sử”, “Sổ tiết kiệm đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm” dành 5 triệu đồng/sổ giúp hằng trăm đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống, “Tiết kiệm nuôi heo đất” ,“Vì người bạn hiếu học”, ở Tiền Giang, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được gắn với các phong trào hành động cụ thể chẳng hạn như phong trào “Sáng tạo trẻ”, “4 nhất” và đặc biệt là phong trào “3 trách nhiệm”.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang Ngô Huỳnh Quang Thái, triển khai trong khối cán bộ, công chức, viên chức, phong trào “3 trách nhiệm” vừa đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, vừa tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng, rèn luyện trong môi trường thực tiễn để cống hiến và trưởng thành, xung kích tham gia đảm nhận những việc mới, việc khó của địa phương, đơn vị. Đây cũng là cơ hội để những người trẻ Tiền Giang tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học.

Ở Tiền Giang, việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh được hầu hết tổ chức Đoàn trong các cơ quan hăng hái thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng đơn vị. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: Văn minh nơi công sở, Nụ cười công sở, Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính, Xây dựng cơ quan văn hóa, Ngày đoàn viên… góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Đảm nhiệm tốt công việc chuyên môn mà cấp trên giao, nhiều hoạt động tình nguyện của cán bộ, công chức, viên chức trẻ Tiền Giang thực hiện suốt thời gian vừa qua đã gây được thiện cảm từ nhân dân.

Điển hình là tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; chuyển giao khoa học – kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng vật nuôi ở vùng khó khăn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nông thôn nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả, tiết kiệm nhất là với vùng hạn, mặn; tham gia xây dựng mái ấm tình thương, nhà nhân ái, nhận đỡ đầu và giúp học sinh nghèo học giỏi…

Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp với các cơ quan, các nhà tài trợ triển khai chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” tặng mỗi hộ dân 1 thùng chứa nước. Ảnh: Tỉnh Đoàn Tiền Giang

Với những kết quả thiết thực mà phong trào “3 trách nhiệm” mang lại, theo đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tập trung tuyên truyền ý nghĩa, nội dung của phong trào, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn các cấp trong tổ chức thực hiện phong trào; tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình thực hiện phong trào.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ gắn phong trào “3 trách nhiệm” với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017 đối với đoàn viên trong khu vực hành chính, sự nghiệp.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các đợt thi đua cao điểm trong triển khai công việc, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng công việc; vận động đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức đề xuất, đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng các chuyên đề phục vụ công tác trong từng lĩnh vực; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ, phương pháp quản lý trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Tỉnh đoàn Tiền Giang sẽ đánh giá kết quả thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” kết hợp đánh giá chương trình rèn luyện đoàn viên, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai việc biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu gắn với đánh giá phong trào. Các cơ sở Đoàn chủ động đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ từ những cá nhân tiêu biểu của phong trào, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang cho biết./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*