3 chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1954 – 19/8/2015) và Quốc khánh mùng 2/9, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ phối hợp với các đơn vị nghệ thuật tổ chức dàn dựng và biểu diễn 3 chương trình đặc sắc.

Cụ thể, chương trình Nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” sẽ tổ chức vào 20h ngày 26/8 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là chương trình hòa nhạc giao hưởng đặc sắc với sự tham gia một số giọng ca nổi tiếng nhằm phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân, khích lệ tinh thần bất diệt của ngày Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình “Diễu hành nghệ thuật” sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh minh họa: HNM)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh” tổ chức vào 20h ngày 2/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Đây là chương trình nghệ thuật bán sử thi gồm 5 trường đoạn được liên kết xuyên suốt thông qua hình thức thể hiện nghệ thuật ca múa nhạc, sân khấu, phối hợp với lời dẫn, video, clip… khái quát một chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng cam go, khốc liệt anh dũng kiên trung, nhưng rất tự hào của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đàng Cộng Sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chương trình “Diễu hành nghệ thuật” sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình với chủ đề “Việt Nam – Khát vọng Hòa bình”. Chương trình được chia làm 2 phần: phần đầu Chương trình Diễu hành nghệ thuật gồm 8 xe mô hình biểu tượng cho 8 thời đại thịnh trị trong lịch sử Việt Nam, từ thời Nhà nước Văn Lang đến thời đại Hồ Chí Minh. Đi cùng và trên mỗi xe đều có nghệ sỹ, nghệ nhân trong trang phục các thời kỳ. Phần hai chương trình diễu hành nghệ thuật là các đoàn diễu hành gồm các khối nghệ nhân, nghệ sỹ đại diện cho các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Xam đã được UNESCO công nhận…biểu dương thành tựu giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa Việt Nam trong 70 năm qua, thể hiện dáng vóc Việt Nam đi lên bằng “Khát vọng Hòa Bình”. Chương trình Diễu hành nghệ thuật có sự tham gia biểu diễn của khoảng 2.500 nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật TƯ, các đơn vị nghệ thuật địa phương, nghệ nhân các tỉnh trên khắp cả nước, sinh viên của các trường Văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội./.

Nguồn Tổ quốc