29 Tết đường về miền Tây thông thoáng lạ thường

(THTG) Khác với những cảnh tượng người dân rồng rắn về quê ăn Tết đến mức kẹt xe, ùn tắc vào những ngày cận Tết như bao năm trước, năm nay đường về miền Tây thông thoáng lạ thường…

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày 27 và 28 âm lịch, lượng người và phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông đổ về miền Tây tuy có đông hơn ngày thường nhưng cũng không đến mức gây kẹt xe như các năm trước. Chỉ có 1 số thời điểm gây ùn ứ cục bộ trên Quốc lộ 60 đến Cầu Rạch Miễu. Trên Quốc lộ 1 thì các phương tiện lưu thông bình thường.

z4052117357690_f8f84fdf1841051087af0180f10a1d9e

z4052117423487_606d3e8ad107175a41be0344b3fed162

z4052118500934_3263894c745e5b2e2be311cc069d56af

Giao thông tại Tiền Giang thông thoáng những ngày cận Tết.

Đặc biệt, trong ngày 29 Tết, tất cả các tuyến đường về miền Tây rất thông thoáng từ sáng đến trưa. Mặc dù thực tế cho thấy phần lớn người và phương tiện lưu thông đa số là về quê ăn Tết, nhưng đường xá không xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe. Nguyên nhân chính là do năm nay, nhiều Công ty ở các khu Công nghiệp miền Đông do khó khăn đã cho công nhân nghỉ sớm hoặc giảm số lượng công nhân tham gia sản xuất. Đa số lực lượng công nhân đã về quê từ khoảng hơn nữa tháng nay trở về trước. Song song đó, đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đi vào hoạt động đã giảm bớt số phương tiện vận tải lớn đi trên Quốc lộ 1. Mặt khác, nhiều người cũng rút kinh nghiệm nên giãn cách các ngày về quê chứ không tập trung vào những ngày cao điểm như mọi năm. Nhờ vậy tình hình giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các tuyến đường đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trong những ngày cao điểm.

                                                                                      Hữu Hạnh