Đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

(THTG) Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2013), sáng  ngày 20/12, đoàn  công  tác Tỉnh ủy,  Hội  đồng  nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt  Nam tỉnh  Tiền  Giang , do ông Nguyễn Văn Khang , phó  bí thư  tỉnh  ủy, chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh  làm  trưởng  đoàn, cùng với lãnh đạo  thành  phố  Mỹ  Tho,  huyện Châu Thành và các ban ngành, đoàn thể, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh  niên…đến đặt  tràng  hoa và thắp hương  tưởng  niệm  các anh  hùng  liệt  sĩ  đã  hy  sinh  trong  2 cuộc kháng  chống Pháp  và chống Mỹ  tại  nghĩa trang  liệt  sĩ  tỉnh  Tiền Giang.

1

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang được xây dựng từ năm 1983 trên diện tích 4 ha. Nơi đây đã qui tập gần 5.000 ngôi mộ; trong đó có hơn 2.500 liệt sĩ không tên từ khắp mọi miền đất nước.

2

Lễ viếng nghĩa trang  liệt sĩ  nhằm tôn vinh  sự  cống  hiến  cuộc  đời của  các anh  hùng, liệt  sĩ cho sự nghiệp  giải phóng  dân tộc.  Qua đó  giáo dục truyền thống cách  mạng  cho  các thế hệ trẻ “ uống  nước nhớ nguồn”, gìn giữ thành  quả cách  mạng  mà các bậc  cha anh đã hy sinh vì tổ quốc.

Công Luận