18.000 thí sinh tỉnh Tiền Giang bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(THTG) Ngày 17-7, trên 18.000 thí sinh tỉnh Tiền Giang bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021, tại 33 điểm thi của  các trường trong toàn tỉnh.

vlcsnap-2020-07-17-10h30m02s051

vlcsnap-2020-07-17-10h30m52s980

Các thí sinh có mặt khá sớm, tranh thủ ôn bài trước khi vào giờ thi. Ảnh: Anh Tuấn

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Mỹ Tho, nơi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là 1.033 thí sinh. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù 7 giờ 30 phút mới chính thức làm bài, nhưng hầu hết thí sinh đã có mặt từ khá sớm. Nhiều thí sinh cho biết, đến sớm trước giờ thi để có thể chủ động được mọi việc, xem lại các giấy tờ cần thiết như phiếu dự thi, thẻ học sinh, các loại bút viết được phép mang vào phòng thi, hoặc tranh thủ xem lại các phần ôn luyện còn chưa nắm vững, để có thể tự tin, yên tâm nhất trước khi bước vào phòng thi.

vlcsnap-2020-07-17-10h34m05s385

Làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh đó, các điều kiện cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn trật tự, phương án đảm bảo kỳ thi đang thực hiện tốt. Các phòng thi đảm bảo điều kiện ánh sáng, quạt mát, bàn ghế đúng quy chế, thí sinh làm bài an toàn, nghiêm túc.

Ngoài ra, quanh khu vực thi, trật tự an ninh được đảm bảo, tình hình giao thông an toàn, thông suốt.

vlcsnap-2020-07-17-10h34m21s386

vlcsnap-2020-07-17-10h34m39s764

Sáng 17-7, các em thi môn Ngữ Văn với thời gian 120 phút. Ảnh: Anh Tuấn

Trong buổi sáng, các thí sinh thi môn Ngữ Văn, với thời gian 120 phút.

Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 đề cập đến vấn đề cảm ơn và xin lỗi

Sau khi kết thúc 120 phút làm bài môn Ngữ Văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021, nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi cho biết: đề thi năm nay khá dễ, gần gũi với cuộc sống, nhưng vẫn mang tính chất phân loại thí sinh.

Theo đó, đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ Văn tỉnh Tiền Giang năm nay đề cập đến vấn đề cảm ơn và xin lỗi, được đánh giá là góp phần giáo dục đạo đức và lối sống tích cực cho học sinh. Kết thúc môn thi buổi sáng, đa phần các em đều vui mừng vì làm được bài; các câu hỏi trong đề không quá khó, gần gũi và mang đậm giá trị nhân văn.

Đối với phần đọc hiểu văn bản, đề thi đã đề cập đến hai phạm trù của giá trị đạo đức con người là lời cảm ơn và lời xin lỗi. Hai phạm trù này sẽ đi suốt trong chặng đường đời của mỗi người, giúp điều chỉnh hành vi, thái độ và có lối sống tốt đẹp hơn.

Nhiều học sinh cho rằng: đề thi năm nay khá cơ bản, phù hợp với học sinh. Phần đọc hiểu rất thú vị, còn phần làm văn khá cơ bản, khi phần nghị luận văn học rơi vào hai đoạn thơ trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của tác giả Phạm Tiến Duật, đã được giáo viên bộ môn ôn đi ôn lại rất nhiều lần.

Ở môn Ngữ văn, toàn tỉnh Tiền Giang có 18.073/18.142 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 96,19%. Có 69 thí sinh bỏ thi, trong đó có 36 thí sinh vắng thi không có lý do.

Hồng Tuyến – Thanh Triều