Tiền Giang mittinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

(THTG) Ngày 15-6, Sở Y tế Tiền Giang tổ chức mittinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc lễ mittinh, ông Nguyễn Hữu Diệp – Phó Giám đốc Sở Y tế nêu bật ý nghĩa hưởng ứng Ngày Asean phòng, chống sốt xuất huyết, Tiền Giang phát huy vai trò của cộng đồng cùng chung tay thực hiện phòng chống sốt xuất huyết.

vlcsnap-2020-06-15-14h45m05s057

vlcsnap-2020-06-15-14h41m57s043

vlcsnap-2020-06-15-14h57m01s498

Ông Nguyễn Hữu Diệp – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc. Ảnh: Anh Tuấn

Tại Tiền Giang, theo Sở Y tế, tính đến tuần đầu tháng 6/2020, toàn tỉnh ghi nhận 919 ca sốt xuất huyết, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng Tiền Giang vẫn là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao đứng hàng thứ 5 trong 20 tỉnh/thành khu vực phía Nam. Đây là vấn đề đáng quan tâm, nhất là trong giai đoạn đã bước vào mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, muỗi vằn truyền bệnh phát triển.

Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết với sự phối hợp của chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể, và người dân, Tiền Giang chủ động trong các hoạt động phòng chống, kiểm soát hiệu quả, không để SXH bùng phát nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

vlcsnap-2020-06-15-14h42m40s288

Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại bưổi lễ mittinh. Ảnh: Anh Tuấn

 Phát biểu tại buổi mittinh, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngày 15/6 hàng năm là Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, đây là cột mốc để vận động, kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay phòng chống sốt xuất huyết; mỗi người tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình gắn kết thành 01 khối thống nhất cùng triển khai các hoạt động thiết thực diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt. UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2020-06-15-14h43m54s963

Sau buổi lễ, đoàn đại biểu tham gia diễu hành trên các tuyến đường nội ô thành phố Mỹ Tho. Ảnh: Anh Tuấn

Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2020, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện tốt công tác phòng bệnh, góp phần truyền thông cho gia đình và cộng đồng xã hội. Qua đó bảo đảm tính bền vững trong công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, dịch bệnh sốt xuất huyết nói riêng.

Thanh Xuân