130 người di cư thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Libya

Truyền thông thế giới đưa tin, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 23-4 cho biết, một vụ đắm tàu ở ngoài khơi bờ biển Libya được cho là đã cướp đi sinh mạng của 130 người di cư, bất chấp các tín hiệu cầu cứu sự giúp đỡ.

3_rtlz

 Các mảnh vỡ từ một chiếc xuồng cao su được cho là chở hơn 100 người di cư được nhìn thấy trôi dạt trên biển Địa Trung Hải phía Đông Bắc thủ đô Tripoli của Libya,hôm 22-4-2021. Nguồn: AP

Thảm kịch đắm tàu đã được xác nhận vào tối 22-4 khi tàu cứu hộ Ocean Viking đã tìm thấy hàng chục thi thể trôi trên vùng biển phía Đông Bắc Tripoli. Trong một tuyên bố, IOM cho hay sự cố đã xảy ra vào sáng 21-4.

130 người di cư thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Libya  ảnh 1Một chiếc xuồng cao su chở người di cư bị lật. Nguồn: REUTERS

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của IOM Safa Msehli cho biết các nạn nhân đã ở trên một chiếc xuồng cao su trong 2 ngày trước khi xuồng bị chìm ở giữa Địa Trung Hải.

130 người di cư thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Libya  ảnh 2Thi thể của một trong những nạn nhân của vụ đắm tàu được nhìn thấy trôi dạt trên biển Địa Trung Hải phía Đông Bắc thủ đô Tripoli của Libya, hôm 22-4-2021. Nguồn: AP
IOM nêu rõ: “Trong 2 ngày, điện thoại cảnh báo của tổ chức phi chính phủ – có nhiệm vụ gửi các cuộc gọi báo động đến các trung tâm cứu hộ hàng hải liên quan trong khu vực – đã kêu gọi các quốc gia đề cao trách nhiệm của họ đối với những người di cư này và cử các tàu đến cứu hộ. Thật không may, điều đó đã không xảy ra”.
130 người di cư thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở Libya  ảnh 3
Bản đồ này cho thấy vị trí cuối cùng của chiếc xuồng cao su chở hơn 100 người di cư đến từ châu Âu trước khi bị lật. Nguồn: AP
Theo IOM, hơn 500 người đã chết đuối trên tuyến đường biển Địa Trung Hải trong năm nay, cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo dữ liệu của IOM, hơn 16.700 người di cư đã vượt qua tuyến đường biển Địa Trung Hải kể từ đầu năm và khoảng 750 người đã thiệt mạng, trong đó có cả vụ đắm tàu hôm 22-4.
Nguồn SGGP