126 người chết trong cuộc tấn công vào trường học tại Pakistan

Số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 126 người, phần lớn là trẻ em, trong cuộc tấn công và bắt cóc con tin do Taliban thực hiện nhằm vào một trường trung học quân sự tại thành phố Peshawar, Pakistan ngày 16-12.

Các quan chức thông báo số liệu mới nhất cho biết, hơn 100 trong số 126 người chết là học sinh của trường trung học quân sự Army Public School bị các tay súng Taliban tấn công, trong khi đó số người bị thương trong vụ tấn công này đã lên tới 122 người. Bốn trong số các tay súng Taliban tham gia tấn công trường học đã bị tiêu diệt.

Theo thông tin trước đó, Thủ hiến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pervez Khattak, cho biết, hơn 80 người bị thương là học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi tại trường trung học quân sự Army Public School. Hai trong số những kẻ tấn công đã thiệt mạng. Trong khi, Shahram Khan, người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh này cho biết với CNN rằng, hai giáo viên và một quan chức quân sự cũng bị thiệt mạng, trong khi 102 người khác bị thương.

Các quan chức quân sự Pakistan cho biết, chiến dịch giải cứu hiện đang tiếp diễn tại trường học, với các loạt đấu súng vẫn diễn ra. Hiện một số trẻ em vẫn bị các tay súng bắt giữ làm con tin.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã gọi cuộc tấn công của Taliban vào trường học là một “thảm kịch quốc gia” và đang trên đường tới thành phố Peshawar.

Các tình nguyện viên Pakistan đưa một học sinh bị thương tới một bệnh viện địa phương tại thành phố Peshawar, Pakistan, ngày 16-12-2014. (Ảnh: AP)

Ảnh: AP

Những học sinh bị thương được lực lượng an ninh và nhân viên y tế hỗ trợ. (Ảnh: AP)

Một binh sĩ Pakistan hộ tống hai em học sinh sau khi hai em này được giải cứu khỏi trường học, nơi bị các tay súng Taliban tấn công. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh Pakistan chốt giữ tại các địa điểm trên một con đường dẫn tới trường Army Public School. (Ảnh: Reuters)

Một chiếc xe bọc thép được triển khai gần trường học Army Public School. (Ảnh: Reuters)

Nguồn Nhân dân