11 ngôi sao xuất sắc nhất vòng 1/8 World Cup

Vòng 1/8 đã diễn ra vô cùng kịch tính. Trong đó, dấu ấn của những ngôi sao khá rõ rệt. Ở thời điểm này, hãy cùng điểm qua những cầu thủ hay nhất ở vòng đấu vừa qua.

Thủ môn

Tim Howard (Mỹ): Ngày hôm qua, Tim Howard đã lập kỷ lục ở World Cup với cản phá 15 cú dứt điểm của ĐT Bỉ. Nếu không có tài năng của thủ thành này, có lẽ, đoàn quân của HLV Jurgen Klinsmann khó lòng cầm cự tới hiệp phụ. Vòng đấu này cũng chứng kiến hàng loạt cái tên xuất sắc khác như Keylor Navas, David Ospina, Guillermo Ochoa, Manuel Neuer hay Rais M’Bolhi.

 

Tim Howard
đã lập kỷ lục ở World Cup với 15 pha cản phá trước Bỉ
Tim Howard đã lập kỷ lục ở World Cup với 15 pha cản phá trước Bỉ

 

Hậu vệ

Mathieu Debuchy (Pháp): Debuchy đã có trận đấu xuất sắc nhất kể từ đầu giải, với những pha lên bóng vô cùng hiệu quả bên cánh phải. Trong trận đấu với Nigeria, Debuchy đã có 61 lần chạm bóng, nhiều thứ 3 ở tuyển Pháp sau Pogba và Valbuena.

Gary Medel (Chile): Dù ra sân với chân trái bị đau nhưng Gary Medel vẫn thi đấu vô cùng quả cảm. Sự xuất sắc của anh đã khiến hàng công của Brazil gần như tê liệt. Trong trận đấu này, Medel đã có 12 lần giải nguy cho Chile.

Michael Umana (Costa Rica): Umana đã chỉ huy hàng thủ Costa Rica thi đấu vô cùng chắc chắn trước Hy Lạp, trong thế thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp 2 và hai hiệp phụ. Michael Umana đã 11 lần giải nguy cho Costa Rica trong cuộc chiến này.

Ricardo Rodriguez (Thụy Sĩ): Dù Thụy Sĩ đã thất bại nhưng Rodriguez vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Anh đã có trận đấu vô cùng quả cảm và chắc chắn dù phải đối diện với Di Maria và Messi.

 

Robben tiếp
tục mang lại sự đột biến cho Hà Lan
Robben tiếp tục mang lại sự đột biến cho Hà Lan

 

Tiền vệ

Juan Cuadrado (Colombia): Trong cả trận đấu với Uruguay, Juan Cuadrado đã di chuyển liên tục trên khắp mặt sân, tạo ra nhiều đột biến trong tấn công của Colombia. Tiền vệ của Fiorentina cũng đóng góp 1 đường chuyền cho James Rodriguez lập công.

Paul Pogba (Pháp): Thi đấu vật vờ trong cả giai đoạn vòng bảng nhưng Pogba đã cho thấy cá tính, phẩm chất ngôi sao. Sự cơ động của tiền vệ này giúp ĐT Pháp kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Nigeria. Chính Pogba đã ghi bàn bằng vàng giúp “Những chú gà trống Gaulois” khai thông thế bế tắc ở thời điểm quyết định.

Kevin De Bruyne (Bỉ): De Bruyne (chứ không phải Hazard) mới là trung tâm trong những đợt tấn công của ĐT Bỉ. Trong trận đấu này, tiền vệ của Wolfsburg đã thực hiện 10 đường chuyền kiến tạo (1 thành bàn) và đóng góp 1 bàn thắng mở tỷ số trong hiệp phụ

Arjen Robben (Hà Lan): Trong thế trận vô cùng bế tắc, Robben đã mang lại sự đột biến cho ĐT Hà Lan với những pha đi bóng biến ảo. Một trong số đó anh đã mang về quả phạt đền ở những phút bù giờ, để giúp Hà Lan lách qua khe cửa hẹp trước Mexico.

James Rodriguez (Colombia): Tuyệt vời! Đó là những gì để nói về James Rodriguez. Cú đúp của anh đã giúp Colombia vượt qua Uruguay để lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết trong lịch sử.

 

James
Rodriguez rực sáng giúp Colombia lần đầu tiên lọt vào tứ kết
James Rodriguez rực sáng giúp Colombia lần đầu tiên lọt vào tứ kết

 

Tiền đạo

Huntelaar (Hà Lan): Quyết định sử dụng Huntelaar thay thế Van Persie là bước ngoặt của Hà Lan trong trận đấu với Mexico. Sau sự xuất hiện của cầu thủ này, lối chơi của “Cơn lốc màu da cam” đã sáng hơn rất nhiều. Chính anh đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút cuối, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Hà Lan. Ngoài ra, chân sút Lukaku của Bỉ cũng xứng đáng được ngợi khen.

Nguồn Dân trí