10 tháng đầu năm 2017, Khoa Nhi – BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang tiếp nhận 386 trẻ sinh non

(THTG) Nhằm nâng cao nhận thức về sinh non, từ năm 2011, Thế giới đã chọn ngày 17/11 hàng năm là Ngày thế giới vì trẻ sinh non. Đây là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và kêu gọi sự quan tâm của ngành y tế cũng như xã hội về vấn đề trẻ sinh non.

Theo các Bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ sinh non, tuy nhiên điều đáng quan tâm là những trẻ sinh non thường phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe như: Kém phát triển thị giác, trí tuệ và thể chất.

vlcsnap-2017-11-15-10h40m42s019

Bác sĩ chăm sóc cho trẻ sinh non. Ảnh: Phi Phụng

Tại khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, năm 2016 tiếp nhận 864 trẻ sinh non điều trị, riêng 10 tháng 2017 tiếp nhận 386 trẻ sinh non, trong đó có 48 trường hợp trẻ sinh non mắc bệnh nặng nguy kịch.

Thống kê của ngành y tế, mỗi năm Việt Nam có đến 150.000 trẻ sinh non, nhẹ cân chào đời với tỷ lệ tử vong chiếm tới 25% tử vong sơ sinh. Ngày thế giới vì trẻ sinh non có ý nghĩa đẩy mạnh công tác chăm sóc, điều trị trẻ sinh non và nâng cao nhận thức của mọi gia đình về việc chăm sóc phụ nữ có thai, dự phòng sinh non.

Thanh Xuân