03 năm 03 tháng tù cho bốn đối tượng trộm cắp tài sản

(THTG) Ngày 31/8, Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước đưa ra xét xử lưu động 02 vụ án trộm cắp tài sản đối với các bị cáo: Đỗ Bá Thi sinh năm 1994, Nguyễn Thanh Hòa sinh năm 1990, Phan Minh Sang sinh năm 1996 và Trần Văn Huynh sinh năm 1997.

vlcsnap-2017-09-01-09h45m53s912

Bị cáo tại phiên tòa.

Vụ thứ nhất, vào khoảng 22 giờ ngày 08/5/2017, Nguyễn Thanh Hòa còn gọi là Hòa Cóc (cư ngụ khu phố 2, phường 3, Tp. Mỹ Tho) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 63AS-036.21 chở Đỗ Bá Thi (thường trú tại ấp 5, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đến nhà bạn chơi ở huyện Tân Phước. Khi đến tỉnh lộ 867 đoạn thuộc ấp Kinh 2B, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, Thi phát hiện nhà của chị Trần Thị Nguyệt, sinh năm 1975 không đóng cửa chính, quan sát thấy không có ai nên cả hai tiến hành thực hiện vụ trộm. Hòa ở ngoài cảnh giới, còn Thi vào nhà trộm được 01 bộ lư và 02 chân đè trị giá khoảng 4.100.000 đồng. Sau khi trộm xong, cả hai lên xe chạy về hướng thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, đi được khoảng 500 mét do sợ người khác phát hiện bộ lư nên Thi và Hòa ném tài sản trộm được xuống lề đường. Sau đó tiếp tục đi khoảng 200 mét thì bị lực lượng tuần tra chặn dừng kiểm tra hành chính, do có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng mời về trụ sở Công an xã Phước Lập làm việc; tại đây Hòa và Thi đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội nêu trên.

Vụ thứ hai, vào khoảng 08 giờ ngày 09/5/2017, Trần Văn Huynh, sinh năm 1997, thường trú tại xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 63B2- 584.58 chở Phan Minh Sang, sinh năm 1996, thường trú tại xã Bàn Long, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đến nhà bạn ở Long An chơi. Khi đến tỉnh lộ 867 đoạn thuộc ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Sang nhìn thấy xe gắn máy mang biển kiểm soát 63FH – 7942 của chị Lê Ngọc Tài, sinh năm 1978 dựng trong chồi không người trong coi. Tiến hành vụ trộm, Huynh ở trên xe quan sát, Sang dùng gậy 03 khúc đem theo đập ổ khóa và lấy xe. Sau đó, hai đối tượng đem xe trộm được đi cầm với số tiền 1.400.000 đồng.

vlcsnap-2017-09-01-09h47m30s274

Chủ tọa phiên tòa đọc cáo trạng. 

vlcsnap-2017-09-01-09h47m36s423

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của 02 vụ án, Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước đã tuyên án 06 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hòa, 09 tháng tù giam đối với bị cáo Phan Minh Sang, riêng 02 bị cáo Đỗ Bá Thi và Trần Văn Huynh lãnh mức án 01 năm tù giam do cả hai đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Thanh Nhàng